(HBĐT) - Ngày 1/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Thừa ủy quyền, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng; tổ chức nắm chắc tình hình, tham mưu, chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trên các lĩnh vực. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, các sự kiện quan trọng, đặc biệt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra trên địa bàn tỉnh. Trong công tác phòng, chống tội phạm, toàn tỉnh đã điều tra, khám phá 320/356 vụ phạm pháp hình sự, đạt 90%, làm rõ 659 đối tượng, trong đó, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tiếp tục phát huy hiệu quả 41 mô hình với 2.337 đơn vị thành viên mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ...

Tại hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng Công an tỉnh đã đạt được trong những tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, dự báo tình hình ANTT tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều vấn đề, do vậy, lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANCT - TTATXH, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo ANTT, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật...

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; lãnh đạo UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể; trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 6 cá nhân; trao thưởng của Bộ Công an cho 4 đơn vị có thành tích trong bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Công an tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể, 25 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và đảm bảo an toàn cho SEA Games 31.


M.H

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục