(HBĐT) - Dù xe không chở hàng hóa, nhưng khi chiếc ô tô tải trọng lớn nhãn hiệu Howo biển kiểm soát 29H - 797.77 do lái xe Đào Đức Minh trú tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội) điều khiển vừa đi vào tuyến đường giao thông liên xã thuộc địa phận thôn Quán Trắng, xã Liên Sơn, ngay lập tức bị lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Lương Sơn phát hiện, xử lý lập biên bản do vi phạm quy định về việc cơi nới thành thùng xe tăng gấp 2 lần so với giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật phương tiện.


Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Lương Sơn kiểm tra kích thước thành thùng xe ô tô.

Xử lý nghiêm, đúng ngay từ đầu

Theo Thiếu tá Bùi Việt Long, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Lương Sơn, trên đây chỉ là một trong nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng CSGT-TT Công an huyện phát hiện, xử lý; yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ phần thành thùng xe được cơi nới về nguyên trạng theo thiết kế của nhà sản xuất và theo quy định của pháp luật.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Trung tá Trương Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Công an huyện chia sẻ: Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT của Công an tỉnh, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ra quân xử lý các vi phạm về TTATGT, nhất là đối với nhóm hành vi về quá tải, cơi nới thùng xe và nồng độ cồn. Theo đó, Công an huyện đã thành lập 2 tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực mật độ phương tiện vận tải có tải trọng lớn thường xuyên hoạt động. Với tinh thần "làm đúng ngay từ đầu, xử lý quyết liệt, không né tránh”, thời gian qua lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật nhiều trường hợp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động được nhiều chủ phương tiện tự cắt phần thành thùng xe cơi nới trở về nguyên trạng.

Với tinh thần quyết liệt xử lý vi phạm, sau 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, tình trạng xe quá khổ quá tải vi phạm TTATGT trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát. Để có được kết quả đó, theo Thiếu tá Bùi Việt Long là do lực lượng CSGT-TT Công an huyện đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến từng cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải trên địa bàn, đồng thời tổ chức ký cam kết về việc không cơi nới thành thùng xe, không chở quá khổ, quá tải trọng cho phép. Song song với đó tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Kết quả, lực lượng chức năng Công an huyện đã phát hiện 120 trường hợp vi phạm quy định về TTATGT, đã xử phạt 99 trường hợp với tổng số tiền 120,05 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 17 trường hợp; trong đó xử lý 15 trường hợp phương tiện vi phạm quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe.

Không cắt thành thùng cơi nới, xe không còn đường chạy

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hưng, Công ty TNHH xây dựng và vận tải Thành Hưng, xã Hợp Thanh, Mỹ Đức (Hà Nội). Theo anh Hưng, hiện công ty có 4 xe ô tô vận tải cỡ lớn chuyên chở vật liệu xây dựng từ các mỏ khai thác đá, nhà máy xi măng trên địa bàn huyện Lương Sơn đến các công trình, địa phương lân cận. Theo thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép thì khối lượng chuyên chở tối đa của mỗi phương tiện khoảng 14 tấn. Tuy nhiên, do giá xăng dầu lên cao, chi phí vận tải cũng tăng theo nên để đảm bảo công cán đã tự ý cơi nới thành thùng xe để tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, "sau khi được tuyên truyền và thấy lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn quyết liệt xử lý đối với vi phạm quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe... Chúng tôi nhận thức nếu không tự giác cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe thì xe cũng không thể tham gia hoạt động vận tải như bình thường được. Thà rằng cắt cơi nới thành thùng để xe được hoạt động còn hơn là để xe nằm một chỗ trong kho bãi” - anh Hưng chia sẻ.

Còn đối với anh Đào Đức Minh, chủ xe ô tô tải biển kiểm soát 29H - 797.77 sau khi được tuyên truyền, vận động đã tự giác đưa xe vào xưởng để cắt phần thành thùng cơi nới. Anh Minh chia sẻ: Sau khi được cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT-TT, Công an huyện Lương Sơn tuyên truyền, vận động tôi đã đưa xe vào xưởng để cắt bỏ phần cơi nới. Bởi tôi nhận thấy lực lượng CSGT-TT đang tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về chở quá tải và cơi nới thành thùng xe, nếu không chấp hành thì chúng tôi cũng không còn đường chạy. Do vậy, tôi xác định chấp hành quy định đưa xe đi cắt cơi nới thành thùng còn hơn phải để xe nằm một chỗ.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, theo Thiếu tá Bùi Việt Long, Đội trưởng Đội CSGT- TT, Công an huyện Lương Sơn, do là địa bàn giáp ranh, có nhiều tuyến đường ra vào các khu mỏ, nhà máy sản xuất; lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên việc bố trí, thực hiện việc tuần tra, kiểm soát có lúc, có nơi, có thời điểm chưa thể đảm bảo hết. Do vậy thực tế vẫn còn một số phương tiện vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng xe lén lút hoạt động, nhất là vào thời điểm đêm tối, vắng bóng lực lượng chức năng. Để giải quyết triệt để tình trạng này, tới đây đơn vị sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện công tác tuần tra với tinh thần "phủ rộng và khép kín địa bàn”, kiên quyết không để tình trạng xe vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng xe bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên hoạt động trên địa bàn huyện.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Hội thảo hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân

(HBĐT) - Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân", Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Tập huấn kỹ năng kiểm sát thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

(HBĐT) - Ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tới VKSND các huyện, thành phố chuyên đề "Một số kỹ năng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát việc quản lý, giám sát và giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ".

Xử phạt Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt 200 triệu đồng về hành vi chiếm dụng đất

(HBĐT) - Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2129/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt, địa chỉ tại khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc), mã số doanh nghiệp 5400228167, do bà Lê Thị Ngọc làm giám đốc đã có hành vi chiếm dụng đất nông nghiệp đối với diện tích 17.912,3m2 không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị theo điểm đ, khoản 2, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 11/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công an tỉnh kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư Dạ Hợp

(HBĐT) - Trưa 19/9, đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư Dạ Hợp 12 tầng, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông để bảo vệ nhân dân

Tại cuộc họp chiều 19/9 của Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa trong tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông bảo vệ sức khỏe, sinh mạng, tài sản của nhân dân.

Y án 24 tháng tù đối với nguyên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội “nhận hối lộ”

(HBĐT) - Ngày 18/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Ngọc Tuấn (SN 1985), trú tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), nguyên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục