(HBĐT) - Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) 2 cấp tỉnh chú trọng làm tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), góp phần đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước.



Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cao Phong phối hợp chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện xác minh trường hợp không có điều kiện thi hành án.

Trong 6 tháng đầu năm, VKSND 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 3.436 việc, với số tiền trên 538,783 tỷ đồng (số mới 1.872 việc, giảm 120 việc); số có điều kiện thi hành 2.581 việc với trên 259,352 tỷ đồng; đã kết thúc thi hành 1.565 việc với trên 49,582 tỷ đồng, đạt 61% số việc và 19% số tiền có điều kiện thi hành; đang giải quyết 1.871 việc với trên 489,2 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát hai cấp đã chú trọng kiểm sát xác minh, phân loại việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành án; kiểm sát chặt chẽ việc xét miễn, giảm, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật. Tập trung phát hiện vi phạm, thiếu sót trong công tác THADS để ban hành kiến nghị. Trong kỳ, VKSND cấp huyện tiến hành kiểm sát trực tiếp 3 lượt tại cơ quan THADS (giảm 1 lượt), phúc tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát 5 lượt (tăng 4 lượt); ban hành 4 công văn, 6 kiến nghị  yêu cầu các cơ quan khắc phục vi phạm (trong đó 2 kiến nghị lồng ghép trong kết luận kiểm sát trực tiếp của VKSND huyện Lạc Sơn, Lương Sơn, 4 kiến nghị tổng hợp vi phạm tại VKSND huyện Cao Phong, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thuỷ); tiến hành xác minh 117 trường hợp không có điều kiện thi hành án, trong đó huyện Yên Thủy 3 trường hợp, TP Hòa Bình 41 trường hợp, Lạc Thủy 8 trường hợp, Lạc Sơn 20 trường hợp, Tân Lạc 10 trường hợp, Kim Bôi 10 trường hợp, Đà Bắc 3 trường hợp, Lương Sơn 5 trường hợp, Cao Phong 17 trường hợp. Các trường hợp không có điều kiện thi hành án cơ bản liên quan đến án tín dụng, ngân hàng. VKSND tỉnh ban hành 1 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lực Bình, Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh cho biết: Thực hiện tốt công tác kiểm sát THADS, VKSND đã góp phần không nhỏ trong việc kịp thời phát hiện các vi phạm để yêu cầu cơ quan THADS, các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục, bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, hạn chế các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; nâng cao uy tín, lòng tin của Nhân dân đối với các cơ quan pháp luật.

Do đó, lãnh đạo VKSND cấp huyện, thành phố phải đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác kiểm sát THADS để có sự đầu tư đúng, đủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác này.  Đối với kiểm sát viên được phân công nhiệm vụ, phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp, từ đó xác định chính xác vi phạm của cơ quan THADS và các cơ quan liên quan, xác định nguyên nhân dẫn đến vi phạm, biện pháp, giải pháp khắc phục vi phạm như thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định có vi phạm hoặc chấn chỉnh, chấm dứt hành vi vi phạm..., kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục các vi phạm trong hoạt động THADS. Cần tăng cường công tác phối hợp giữa VKSND và cơ quan THADS cùng cấp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế liên ngành tư pháp tại địa phương liên quan đến lĩnh vực THADS, đồng thời triển khai, nghiên cứu sửa đổi và ký kết quy chế phối hợp liên ngành mới cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.


Đinh Thắng

Các tin khác


Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục