(HBĐT) - Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện, bắt và xử lý nhiều đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, karaoke để đánh bạc, sử dụng ma túy trái phép. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng ma túy tập thể có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.


Công an TP Hòa Bình test nhanh người sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở lưu trú bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở "tiệc ma túy” trong nhà nghỉ, quán karaoke

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 17/3/2022, tại phòng 701, khách sạn Cánh Diều, thuộc phường Phương Lâm, Công an TP Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Lê Thị V (SN 2002), trú tại phường Quỳnh Lâm; Vũ Mạnh Cường (SN 1992); Nguyễn Gia Lộc (SN 1993) và Đ.K.H (SN 2007), cùng trú tại phường Tân Thịnh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Hòa Bình ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1994), trú tại xã Yên Bồng (Lạc Thủy) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, ngày 2/5/2022, tại phòng hát số 202, quán karaoke Luxury thuộc xã Hòa Sơn (Lương Sơn), Công an huyện phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và Quan Sơn (Thanh Hóa) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng nói, chính tại cơ sở này cũng từng xảy ra 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 5 người bị thương sau khi hung thủ sử dụng ma túy bị ảo giác dùng dao đâm bạn hát. Ngày 3/8/2022, tại nhà nghỉ Kỳ Duyên, tổ 10, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình), lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 11/8/2022, tại quán karaoke Riverside, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp Công an huyện Lạc Sơn bắt quả tang 10 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 19/8/2022, tại quán cafe Titmit, tổ 15, phường Hữu Nghị, Công an TP Hòa Bình bắt quả tang 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Cảnh báo về lối sống thiếu lành mạnh trong thanh, thiếu niên

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 15/9/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, bắt, xử lý 191 vụ, 315 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2.353,98 gr heroin; 12.479 viên và 11.431,31gr ma túy tổng hợp (MTTH); triệt xóa 33 điểm phức tạp về ma túy. Trong các vụ việc về ma túy bị phát hiện, bắt giữ có nhiều vụ việc đối tượng chủ yếu là thanh niên, thậm chí có cả trường hợp trong độ tuổi vị thành niên. Thống kê trên địa bàn tỉnh có 350 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 45 khách sạn, 420 nhà nghỉ.

Theo Trung tá Bùi Tiến Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), thực tế hiện nay, bên cạnh phục vụ khách hàng giải trí lành mạnh đúng quy định, không ít quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn trở thành địa điểm các đối tượng xấu lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là giới trẻ. Bởi đây là nơi kín đáo, riêng biệt, có bảo vệ, tường cách âm; khi bị phát hiện dễ dàng tẩu tán tang vật... Theo các trinh sát, những nhóm thanh niên bị phát hiện, bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn đa số không phải đến để hát và nghỉ trọ, mà sau khi thuê phòng bật nhạc sàn hết công suất và tổ chức sử dụng các chất ma túy mang theo. Loại ma túy được sử dụng chủ yếu là MTTH hoặc thuốc lắc để "bay lắc” theo tiếng nhạc.

Cũng theo Trung tá Bùi Tiến Nam, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới, nhất là việc ngăn chặn tình trạng lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn, nhà nghỉ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì lực lượng công an, nhất là công an cơ sở cần phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Phát động rộng rãi phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho nhân dân nhằm lên án, ngăn chặn, tố giác, đấu tranh quyết liệt với tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tình trạng sử dụng MTTH trong thanh, thiếu niên.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho rằng, tình trạng trên chính là sự cảnh báo về lối sống thiếu lành mạnh trong thanh, thiếu niên. Vấn đề này tiềm ẩn và gây ra những hệ lụy rất lớn đối với đời sống xã hội nếu không có giải pháp kịp thời, đồng bộ để ứng phó, giải quyết một cách hiệu quả.



Mạnh Hùng


Các tin khác


Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục