(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) của LLVT tỉnh được triển khai toàn diện, sâu rộng với khí thế mới và quyết tâm cao. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, năng lực, hành động của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS). Đồng thời, gắn PTTĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Lạc Sơn tham gia khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Định Cư.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên đến toàn thể CB, CS. Tổ chức phát động PTTĐQT năm 2022 ngay từ những ngày đầu năm cùng với các đợt thi đua cao điểm hành động trong năm. Làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ năm 2022, với 90 đảng viên trong tổng số 1.500 thanh niên nhập ngũ. Các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch giáo dục chính trị cho CB, CS, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong quân đội.

Nhằm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, đảm bảo tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) ở huyện Mai Châu, Lương Sơn, Tân Lạc; diễn tập bảo đảm tác chiến trong KVPT ở Sở GTVT. Ban CHQS các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã, thị trấn đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho trên 60% đầu mối dân quân tự vệ; huấn luyện lực lượng dự bị động viên các huyện: Lạc Thủy, Yên Thủy, Mai Châu và Đại đội 1, kết quả chung đạt khá.

Lực lượng hậu cần quân đội duy trì nghiêm lượng vật chất SSCĐ, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhờ đó, chất lượng phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được nâng lên rõ rệt. Vũ khí, trang bị kỹ thuật được đảm bảo, nhất là đối với các nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, hoạt động diễn tập diễn ra trong năm đảm bảo an toàn cả về người và vũ khí trang bị.

Đặc biệt, việc thực hiện "Ba khâu đột phá” đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng. Lấy công tác huấn luyện làm trọng tâm, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức được 21 lớp, gồm 11 lớp cho lực lượng thường trực và 10 lớp cho lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức thành công hội thao Trung đội dân quân cơ động đã nâng cao rõ rệt về năng lực chỉ huy, khả năng SSCĐ, thực hiện các nhiệm vụ của dân quân tự vệ địa phương.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 10 mô hình trong LLVT tỉnh mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa chính trị được nhân rộng. Điển hình như xây dựng được thêm 7 mô hình "Làng, bản văn hóa, QP-AN” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh; chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” trong năm học mới đã tặng hơn 200 chiếc xe đạp, 21 bộ bàn ghế, 55 cặp sách, 39 bộ đồng phục, 40 suất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn… và hơn 180 suất quà cho học sinh là con quân nhân học giỏi, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, triển khai 3 mô hình mới là "Ngôi nhà 1.000 đồng” ủng hộ xây nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách; tặng thẻ BHYT cho Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; "Công trình 100 đồng thắp sáng niềm tin”.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: "Việc thực hiện PTTĐQT trong LLVT tỉnh ngày càng hiệu quả, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực với nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp. CB, CS hăng hái tham gia trên tinh thần thi đua mạnh mẽ. Nhờ đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào được biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực, nền tảng để thi đua trong những năm tiếp theo”.

Gia Khánh


Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục