(HBĐT) - Sáng 27/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó, xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp thực hiện sát thực tiễn địa phương; đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mục tiêu, nội dung bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ củng cố, tăng cường QP-AN với phát triển KT-XH; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa với nhiều cách làm hay, hiệu quả như: mô hình "Phát triển Đảng cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ”; "Xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng trong khu vực phòng thủ”; "Đồng hành cùng em đến trường”, qua đó giúp nâng cao đời sống của người dân, củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm và bàn giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI), trong đó, làm tốt công tác tham mưu xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng công trình phòng thủ; đẩy mạnh giáo dục QP - AN cho các đối tượng; nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT tỉnh; tổ chức tốt các cuộc diễn tập để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

 Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Gia Khánh

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục