(HBĐT) - Ngày 5/1, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST, ngày 4/10/2022 của TAND huyện Lạc Thủy xét xử các bị cáo: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981), Hồ Thị Thanh Hà (SN 1982), Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1986), cùng trú tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1968) trú tại xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ), Nguyễn Văn Lên (SN 1968) trú tại xã Phú Thành (Lạc Thuỷ), Bùi Thị Huệ (SN 1986) trú tại xã An Bình (Lạc Thuỷ) về tội "đánh bạc” và "tổ chức đánh bạc”.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Nguyễn Thanh Tùng ký hợp đồng làm Tổng đại lý xổ số với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hòa Bình (gọi tắt là Công ty xổ số), được giao phụ trách địa bàn thị trấn Chi Nê; Hồ Thị Thanh Hà ký hợp đồng làm đại lý xổ số với Công ty xổ số phụ trách xã Bảo Hiệu (Yên Thủy). Quá trình làm đại lý, Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Thị Thanh Hà lợi dụng danh nghĩa làm đại lý xổ số đã tổ chức bán số lô, số đề cho người chơi. Sau khi nhận được các số lô, số đề, Tùng, Hà lọc số vào bảng kê chuyển một phần cho Công ty xổ số theo chỉ tiêu giao khoán, phần còn lại Tùng giữ để trực tiếp được thua đánh bạc với người chơi. Để thực hiện hành vi phạm tội, Tùng thuê Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hiền Hậu giúp việc cho hoạt động tổ chức đánh bạc của mình. Tùng chi trả cho các thư ký 17% "hoa hồng” trên tổng số tiền bán số lô, số đề trong ngày. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Thủy làm rõ trong ngày 23/12/2018, Tùng, Hà làm chủ lô, đề đã tổ chức cho 31 thư ký bán số lô, số đề với tổng số tiền 238,496 triệu đồng (tiền gốc 119,376 triệu đồng, tiền trúng thưởng 119,12 triệu đồng) để đánh bạc, trực tiếp ăn thua với Nguyễn Thanh Tùng; ngày 23/12/2018, Nguyễn Thanh Tùng nhận tin nhắn ảnh chụp bảng kê số lô, số đề của 9 đối tượng và chuyển tin nhắn ảnh chụp bảng kê số lô, số đề cho 1 đối tượng để đánh bạc với tổng số tiền 166,525 triệu đồng (tiền gốc 104,23 triệu đồng, tiền trúng thưởng 62,295 triệu đồng).
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2022/HS-ST ngày 4/10/2022, TAND huyện Lạc Thủy đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Tùng; Hồ Thị Thanh Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hiền Hậu, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Văn Hoàn phạm tội "tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo: Nguyễn Thanh Tùng; Hoàng Ngọc Hưng, Bùi Văn Thắng, Dự Thị Phương, Đỗ Xuân Trọng, Đinh Văn Đức, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Văn Lên, Mai Thị Hương, Bùi Thị Linh, Bùi Thị Huệ, Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Huyền phạm tội "đánh bạc”.

Căn cứ các quy định của pháp luật xử phạt Nguyễn Thanh Tùng 30 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc”, 42 tháng tù về tội "đánh bạc”; tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng phải chấp hành hình phạt chung 72 tháng tù. Xử phạt các bị cáo: Hồ Thị Thanh Hà 26 tháng tù, Nguyễn Mạnh Cường 24 tháng tù, Nguyễn Văn Lên 12 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Nga 15 tháng tù, Bùi Thị Huệ 9 tháng tù. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga có đơn kháng cáo xin hưởng án treo; các bị cáo: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Cường, Hồ Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Lên có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, kêu oan; bị cáo Bùi Thị Huệ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh nhận thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

P.V

Các tin khác


Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục