Chiều 6/2, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cho biết, sau thời gian tạm đình chỉ công tác, Công an tỉnh Bến Tre đã ra Quyết định về việc kỷ luật cán bộ đối với Đại úy Phan Văn Trung (công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, Bến Tre).

Hình thức kỷ luật là giáng cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy, do vi phạm quy định của ngành trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Của (công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tham gia cùng tổ công tác với Đại úy Phan Văn Trung.


Đại tá Lê Văn Hòa thông tin vụ việc cho cơ quan báo chí, ngày 31/1/2023. 

Như TTXVN đưa tin trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một video dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh ông Trần Văn Dưỡng bị còng tay, trong khi Đại úy Phan Văn Trung, công an viên xã Thành Triệu liên tục đá vào người ông gây bức xúc cho người dân.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 22 giờ ngày 20/1 tại nhà bà Trương Thị Kim Dung (xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Người bị đánh trong video là ông Trần Văn Dưỡng (45 tuổi) - người sống chung như vợ chồng với bà Dung.

Sau đó, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà bà Dung. Tổ công tác gồm 5 người, trong đó có hai công an chính quy của xã Thành Triệu và lực lượng dân quân xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, đoàn công tác ghi nhận ông Trần Văn Dưỡng trong tình trạng say xỉn đang to tiếng chửi tục, có những lời nói xúc phạm đến những người thi hành công vụ. Song song đó, ghi nhận lời khai của bà Trương Thị Kim Dung - cũng là người báo tin, cho biết trước đó ông Dưỡng đi nhậu về, cãi nhau với bà và hai bên xảy ra ẩu đả. Ông Dưỡng đã dùng dao chém về phía bà Dung và đập phá đồ đạc. 

Sau khi ghi lời khai, công an xã Thành Triệu đã mời ông Dưỡng về trụ sở công an xã để làm việc nhưng ông Dưỡng không chấp hành nên bị còng tay lại để chuẩn bị dẫn đi. Lợi dụng sơ hở, ông Dưỡng đã bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Quá nóng giận nên Đại úy Phan Văn Trung đá liên tiếp vào người ông Dưỡng. Những người đi cùng đã can ngăn nên mọi việc dừng lại. Ông Dưỡng được dẫn về trụ sở công an xã ngay trong đêm nhưng do quá say xỉn, công an xã đã cho người nhà chở về và hẹn sang ngày sau làm việc. Tại buổi làm việc với công an xã sau đó, ông Dưỡng thừa nhận những hành vi sai trái của mình.

Trao đổi trực tiếp với phóng viên TTXVN ngày 31/1, Đại tá Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc, làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an trong khi thực thi công vụ. Đơn vị cương quyết xử lý một cách nghiêm khắc, đúng người, theo tính chất vụ việc.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục