(HBĐT) - Những năm qua, thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lương Sơn luôn kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giữ, tạm giam. Qua đó ngăn ngừa án oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn trao đổi nghiệp vụ nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 14/2/2022, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma tuý Công an huyện phối hợp Công an xã Thanh Cao phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Định, Triệu Tài Binh, Nguyễn Trung Hiếu sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng số 6, nhà nghỉ Thuỷ Nhi 2. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Định khai nhận đã bàn bạc mua ma tuý, sau đó thuê nhà nghỉ Thuỷ Nhi 2 rủ Triệu Tài Binh và Nguyễn Trung Hiếu sử dụng. Ngày 23/8/2022, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lương Sơn phối hợp VKSND huyện và Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm 2 cấp toàn tỉnh xét xử Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Định về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Theo đó, toà tuyên phạt Nguyễn Văn Thành 10 năm tù (tổng hợp 2 tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép chất ma tuý), Nguyễn Văn Định 7 năm 6 tháng tù.

Đây là phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến 2 cấp đầu tiên tại tỉnh, góp phần không nhỏ trong việc rút ngắn thời gian trích xuất bị cáo, đảm bảo an toàn việc giam giữ phạm nhân, đảm bảo an ninh trong quá trình thực hiện xét xử. Đồng thời, qua phiên tòa, các thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nâng cao được kỹ năng, năng lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào nhiệm vụ cải cách tư pháp trong toàn tỉnh.

Năm 2022, THQCT và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND huyện Lương Sơn thụ lý 95 vụ/153 bị can; xác định 3 vụ/4 bị can là án điểm, 1 vụ/1 bị can là án rút gọn. Kiểm sát viên đã ban hành yêu cầu điều tra 100% tổng số vụ án, trực tiếp tham gia hỏi cung bị can 100% vụ án khởi tố, 100% vụ án kết thúc điều tra đều trong hạn luật định. Không có vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát (VKS). Không để xảy ra trường hợp nào đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội, do miễn trách nhiệm hình sự có trách nhiệm của VKS. VKS đã ban hành 1 kiến nghị tổng hợp yêu cầu khắc phục vi phạm, 1 kiến nghị phòng ngừa trong hoạt động điều tra đối với Cơ quan CSĐT Công an huyện. Kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu.

THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, đơn vị bảo đảm ra quyết định truy tố đúng thời hạn. Theo đó, truy tố 49 vụ/113 bị can; 100% bị can truy tố đúng tội danh. Tiến hành phúc cung, hỏi cung bị can để thẩm tra chứng cứ, tài liệu trước khi truy tố 100% vụ án.

Chất lượng THQCT và kiểm sát xét xử án hình sự, trọng tâm là chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên. Các vụ án VKS truy tố đều được tòa án tuyên là có tội. VKSND huyện đã chủ động phối hợp tòa án xét xử 20 vụ/46 bị cáo là án rút kinh nghiệm, 3 phiên tòa trực tuyến thực hiện theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 và Thông tư liên tịch số 05 về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Đơn vị đã ban hành 3 kiến nghị yêu cầu TAND huyện thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kiến nghị được TAND huyện tiếp thu bằng văn bản.

Đồng chí Vì Văn Duy, Viện trưởng VKSND huyện Lương Sơn cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, thời gian tới, VKSND huyện tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật; chỉ thị, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát giải quyết án hình sự. Tăng cường phối hợp giữa các cấp kiểm sát, hai ngành tòa án và kiểm sát cũng như với cơ quan hữu quan trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự như xét chọn, giải quyết án rút gọn, án trọng điểm; tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng THQCT và tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hồ sơ nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án.

 Đinh Thắng


Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục