(HBĐT) - Chiều 23/6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các đơn vị Công an trong toàn tỉnh về tình hình kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội và tội phạm đường phố.

Theo đánh giá, thời gian qua tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm giết người, tội Cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội và tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn và diễn ra rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn, hành vi khác nhau gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận xã hội, có chiều hướng gia tăng, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến ANTT và đời sống nhân dân. Theo thống kê, tính từ năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 119 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng; trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ giết người, làm 6 người chết, 14 người bị thương; 126 vụ cố ý gây thương tích làm 1 người chết, 153 người bị thương. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 16/17 vụ giết người, đạt tỷ lệ 94,1%; điều tra, làm rõ 126/126 vụ cố ý gây thương tích.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tội phạm đường phố, gây thiệt hại khoảng 19 triệu đồng, gồm 2 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích và 1 vụ tổ chức đua xe trái phép. Ngoài ra, còn xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật do các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù các vụ việc được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhưng qua phân tích, đánh giá tình hình thì loại tội phạm này còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. 

Xuất phát từ thực tế trên, tại hội nghị, các đơn vị chức năng, Công an các địa phương đã trao đổi, bàn bạc, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó tập trung phối hợp với các ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; thường xuyên thông báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm giúp người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm; nắm chắc tình hình địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng, viễn thông để chủ động kiến nghị những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, không để tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa; tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; quản lý chặt chẽ đối tượng trong diện quản lý; triển khai các tổ công tác kết hợp nhiều lực lượng tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tội phạm đường phố; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở...


P.V


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục