Từ việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, lực lượng Công an tỉnh từng bước được xây dựng chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, củng cố thế trận an ninh trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.


Công an xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) bám nắm tình hình cơ sở, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, trong nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định. Các tình huống về an ninh nảy sinh được kịp thời giải quyết, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm "nóng” về an ninh trật tự. Lực lượng Công an đấu tranh trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, không để hình thành ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để có được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng hoạt động của cơ quan điều tra các cấp trong lực lượng Công an tỉnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Chú trọng rà soát, lựa chọn cán bộ, chiến sỹ (CBCS) có năng lực, phẩm chất cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại các trường trong ngành Công an nhân dân. Đồng thời phát huy hiệu quả công tác tự đào tạo, đào tại tại chỗ ở các đơn vị. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Đến năm 2023, tỷ lệ CBCS có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp chiếm 65,22%, tăng 12,45% so với năm 2020; tỷ lệ CBCS có trình độ nghiệp vụ, cao đẳng, đại học trở lên chiếm 75,26%, tăng 12,46% so với năm 2020. Lực lượng điều tra viên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công an tỉnh cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước thực hiện việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cho Công an cấp xã. Đây là nét mới trong công tác tổ chức cán bộ của Công an tỉnh so với những năm trước, với chủ trương xây dựng lực lượng Công an cấp xã trở thành một cấp Công an cơ sở vững mạnh, toàn diện, giàu sức chiến đấu, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm anninh trật tự, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật tại  cơ sở.

Củng cố thế trận an ninh từ cơ sở, tại cơ sở

Lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nảy sinh, không để phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định 4/6 vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; hoàn thiện quy trình cưỡng chế giải phóng mặt bằng thu hồi đất 5 vụ; vận động thành công 1 gia đình tự nguyện dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép; phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ cưỡng chế thành công 2 vụ. Trong công tác bảo đảm trật tự xã hội, triển khai thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức 386 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 77.245 lượt người; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 2.264 lượt đối tượng hình sự, ma túy. Trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 612 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,5%, làm rõ 1.148 đối tượng. Trong đó, khởi tố 14 vụ, 47 bị can phạm tội về tham nhũng; đấu tranh làm tan rã 1 băng nhóm tội phạm với 8 đối tượng; triệt phá nhiều vụ việc tội phạm trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen”; chuyển hóa thành công nhiều địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội...

Cùng với đó, lực lượng Công an phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở. Qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục