Từng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), thường xảy ra các vụ việc có tính chất phức tạp, các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Cùng với đó, địa bàn xã có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống, các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, gây mất đoàn kết, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật... Tuy nhiên, từ khi mô hình "Hòm thư ANTT 4.0” được thành lập, đi vào hoạt động, nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT ở xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) được giải quyết hiệu quả.


Công an xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) hướng dẫn người dân sử dụng "Hòm thư an ninh trật tự 4.0”.

"Hòm thư bình yên” nơi xứ đạo

Theo Đại úy Bùi Chí Quang, Trưởng Công an xã Mỹ Thành, xuất phát từ thực tế đó, mô hình "Hòm thư ANTT 4.0” ra đời đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở. 

Trước khi triển khai mô hình "Hòm thư ANTT 4.0”, trên địa bàn xã đã có mô hình "Hòm thư tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình này còn nhiều hạn chế như việc viết phiếu, bỏ thư tay tố giác tội phạm theo cách truyền thống không đảm bảo an toàn, bí mật cho người tố giác; việc báo tin chậm dẫn đến công tác tiếp nhận, xử lý thông tin chưa được kịp thời; vị trí đặt hòm thư không có người bảo vệ thường xuyên nên bị các đối tượng xấu phá phách, viết tin, bỏ phiếu tố giác sai sự thật...

Mặt khác, qua khảo sát, trên địa bàn xã có trên 70% người dân độ tuổi từ 14 - 65 sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, các thiết bị công nghệ có khả năng tiếp cận thông tin từ mạng internet. Điều này có khả năng vận dụng có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Công an xã đã tham mưu Ban chỉ đạo 09 xã xây dựng mô hình "Hòm thư ANTT 4.0”, trọng tâm là sử dụng các ứng dụng nền tảng mạng xã hội phổ biến như zalo, facebook, email trong đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm. Sau khi thành lập, "Hòm thư ANTT 4.0” được triển khai rộng rãi đến toàn thể người dân trong xã.

Anh Bùi Văn Hậu, xóm Sỳ, xã Mỹ Thành cho biết: Thông qua "Hòm thư ANTT 4.0”, chúng tôi được thông tin, tuyên truyền, cảnh báo nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Nhờ đó, người dân nắm bắt được và cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng, tội phạm.

Tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện      

Theo đồng chí Quách Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, từ khi thành lập và đi vào hoạt động, "Hòm thư ANTT 4.0” mang lại hiệu quả tích cực, tạo chuyển biến toàn diện các mặt công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Theo thống kê, từ khi thành lập (tháng 9/2020) đến nay, thông qua "Hòm thư ANTT 4.0”, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận hàng trăm tin báo. Trong đó, 31 tin liên quan đến tình hình hoạt động tôn giáo; 53 tin liên quan đến lĩnh vực đảm bảo trật tự xã hội; 150 tin liên quan đến hoạt động của các đối tượng ma túy; 59 tin liên quan đến lĩnh vực môi trường, trật tự an toàn giao thông; 57 tin về các hành vi vi phạm pháp luật khác. Từ thông tin quần chúng nhân dân cung cấp, Công an xã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 5 vụ, 5 đối tượng trộm cắp tài sản; xử lý vi phạm hành chính 35 vụ, 75 đối tượng liên quan đến các vụ việc uống rượu say gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy. Gọi hỏi, răn đe, giáo dục 12 đối tượng sử dụng không gian mạng để chia sẻ, bình luận nội dung thông tin sai sự thật; kịp thời ngăn chặn 25 lượt thanh, thiếu niên có biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tự giác giao nộp và thu hồi 7 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lập 38 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; quản lý, giáo dục, giúp đỡ 28 đối tượng chấp hành án tại địa phương, đối tượng tù tha và đối tượng sau cai nghiện... 

Theo Đại úy Bùi Chí Quang, mô hình "Hòm thư ANTT 4.0” được triển khai, gắn kết chặt chẽ với các mô hình ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, mang lại hiệu quả rõ rệt đối với công tác tiếp nhận, xử lý thông tin của lực lượng Công an xã.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục