Tổng kết phong trào "Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 - 2023, Công an tỉnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được Bộ Công an và Trung ương (T.Ư) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân... Qua thực hiện phong trào đã thể hiện rõ vai trò xung kích, toàn diện của tuổi trẻ CAND trên các mặt công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và những đóng góp quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, trong sạch, vững mạnh...


Tuổi trẻ Công an tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ những cán bộ năng động, sáng tạo, xung kích, trách nhiệm

Đánh giá, ghi nhận những kết quả nổi bật của phong trào, Thượng tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Công tác Đảng - công tác chính trị, Công an tỉnh nhấn mạnh: Phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" được triển khai sâu rộng, xuyên suốt trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Qua đó tạo môi trường học tập, rèn luyện mang tính cách mạng, nhân văn sâu sắc, giúp đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trưởng thành về mọi mặt, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, chiến đấu. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, xung kích, trách nhiệm... 

Quá trình công tác, Đại úy Vũ Xuân Điềm, Bí thư chi đoàn, cán bộ Đội Giao thông, trật tự Công an huyện Lương Sơn luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là kim chỉ nam cho mọi hành động. Với vai trò "thủ lĩnh” đoàn thanh niên Công an huyện, Đại úy Vũ Xuân Điềm đã có nhiều sáng kiến trong công tác đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị. Điển hình là việc thành lập, duy trì Câu lạc bộ (CLB) thanh niên truyền thông pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) gắn với xây dựng mô hình "Cổng trường ATGT”.

Được thành lập từ năm 2018, đến nay, CLB đã tổ chức tuyên truyền 78 lượt tại các điểm trường học, khu công nghiệp, khu dân cư... cho gần 10.000 lượt người dân, học sinh; thiết kế xây dựng 42 infographics, clip, hình ảnh tuyên truyền trên không gian mạng, tổ chức vẽ tranh cổ động tuyên truyền trực quan tại khu vực trường học. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của nhân dân, học sinh, tạo môi trường thân thiện, an toàn tại các cổng trường. Ghi nhận thành tích đạt được, Đại úy Vũ Xuân Điềm được T.Ư Đoàn tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2023. 

Với Thượng úy Bùi Văn Vượng, Bí thư chi đoàn, Phó đội trưởng Đội Pháp chế, quản lý khoa học, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cũng đã có nhiều sáng kiến, thống nhất triển khai trong cơ sở đoàn. Anh đã đề ra ý tưởng, triển khai 3 công trình thanh niên: "Mã QR truy cập nhanh thủ tục hành chính”; "Phần mềm quản lý văn bản”; "Bản tin an ninh khu dân cư”. Các công trình được ghi nhận, nhân rộng, có ý nghĩa thiết thực, phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị và của Công an tỉnh. Với nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, chi đoàn Phòng Tham mưu được T.Ư Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2019 - 2023. 

Đến những hành động đẹp vì cộng đồng

Trong giai đoạn 2019 - 2023, tuổi trẻ Công an toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hiệu quả 48 công trình, phần việc thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức 115 hoạt động tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.835 người; tặng 1.080 suất quà cho gia đình chính sách; nhận đỡ đầu, tặng học bổng cho 64 học sinh nghèo vượt khó; trồng mới hơn 50.000 cây xanh; xây dựng mới và sửa chữa 12 ngôi nhà cho gia đình chính sách; tu sửa 18 đài tưởng niệm liệt sỹ; phụng dưỡng 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng; làm mới 4.500m đường bê tông nông thôn; xây dựng 12 công trình "Thắp sáng đường quê - đảm bảo an ninh trật tự"; hiến trên 1.500 đơn vị máu; trên 400 thanh niên xung kích, tình nguyện tăng cường cho công an cơ sở... 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Huy, đây là những kết quả rõ nét phản ánh tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh. 


Vũ Đình Huy
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục