Lượng du khách đến với hồ Hòa Bình tham quan, trải nghiệm, đi lễ đền Thác Bờ đầu Xuân tăng đáng kể, nhất là dịp cuối tuần. Lực lượng chức năng tăng cường phối hợp triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, kiên quyết không cho xuất bến những phương tiện không đảm bảo an toàn, để có một mùa lễ hội yên vui, an toàn, tạo hình ảnh đẹp cho du khách khi đến trải nghiệm, du ngoạn chốn tâm linh, hồ Hòa Bình.



Lực lượng chức năng triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy tại bến cảng Thung Nai, huyện Cao Phong.

Ghi nhận sáng 22/2, tại bến cảng Thung Nai, huyện Cao Phong, 1 trong 2 điểm chính đón trả khách tham quan đền Bờ, hồ Hòa Bình lượng khách không quá đông như những ngày sau Tết Nguyên đán. Bến bãi sạch sẽ, điểm đỗ xe, tàu, thuyền được bố trí hợp lý, ra vào bến khá ngăn nắp, chưa ghi nhận hiện tượng tăng giá gây bức xúc trong người dân. Khác hẳn cách đây 1 năm, vào mùa lễ hội Xuân năm trước, vấn đề vận tải khu vực hồ Hòa Bình diễn ra căng thẳng, tuy lực lượng chức năng ra quân quyết liệt nhưng nhiều chủ phương tiện không đủ điều kiện vẫn lén lút hoạt động, tình trạng giá vé dịch vụ tăng cao so với quy định. Tiếp đó chủ bến Tiến Anh, quản lý cảng Thung Nai bị khởi tố về tội trốn thuế, sau này cảng Thung Nai được bàn giao cho Sở GTVT Hòa Bình quản lý.

Những ngày đầu năm Giáp Thìn, lực lượng chức năng, bao gồm cảnh sát, cảng vụ, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT mùa lễ hội Xuân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn chung, du khách phẩn khởi tham quan hồ Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Trường Độ, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai đến tất cả cán bộ, chiến sỹ về công tác đảm bảo TTATGT trên địa phận đường thủy nội địa trong tỉnh, đặc biệt là khu vực hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh. Phối hợp Cảng vụ tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết đối với các chủ phương tiện, hợp tác xã vận tải thủy chấp hành nghiêm chỉnh quy định về đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đối với những trường hợp cố tình vi phạm kiên quyết xử lý không cho hoạt động. Từ đầu mùa lễ hội đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã lập biên bản 20 trường hợp, xử phạt hành chính khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát tích cực tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa đến chủ phương tiện, khách du lịch tham quan lòng hồ Hòa Bình, kỹ năng, kiến thức để có thể xử lý khi xảy ra đuối nước.

Ông Lê Đức Toàn, Cảng vụ nội địa Hòa Bình cho biết: Đơn vị đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra các phương tiện, lượng hành khách, tàu thuyền ra vào bến, đồng thời kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉ cho cho phép các phương tiện đảm bảo quy định về an toàn hoạt động.

Về cơ bản, các chủ phương tiện đã có ý thức thực hiện quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Ông Quách Công Vận, xã Thung Nai cho biết: Nhà tôi có 2 phương tiện đều đã được đăng ký đăng kiểm đầy đủ. Trong quá trình hoạt động được cảnh sát đường thủy, cảng vụ tuyên truyền, gia đình chấp hành nghiêm quy định về giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, những người lái tàu trực tiếp đều có chứng chỉ, bằng lái, thuyền viên theo quy định, thiết bị an toàn về phòng cháy chữa cháy đầy đủ.

Ông Nguyễn Văn Đắc, du khách đến từ Đại Thành, huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết: Hiện nay di chuyển từ Hà Nội đến Thung Nai để lên hồ Hòa Bình chiêm bái đền Thác Bờ rất thuận lợi, bến thuyền sạch sẽ, cảnh quan hồ thơ mộng, ẩm thực đậm bản sắc, có cá, tôm, gà đồ, rau, măng rừng rất hấp dẫn. Nhất định chúng tôi sẽ quay trở lại.

Để đảm bảo an toàn cho mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa, Nghị định số 139/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và các quy định khác có liên quan đến các chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân và nhân dân; đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các bến thủy nội địa không phép trên khu vực hồ Hòa Bình, phương tiện thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động theo thẩm quyền. Yêu cầu các ban quản lý cảng, bến thủy nội địa tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về hoạt động cảng, bến thủy nội địa; duy trì trạng thái hoạt động của cảng, bến bảo đảm an toàn; chỉ xếp khách lên phương tiện có đủ điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực cảng, bến.


Lê Chung

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục