Những năm gần đây, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được huyện Cao Phong đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Đặc biệt, mô hình "Camera giám sát tình hình an ninh trật tự (ANTT) và hoạt động giao thông huyện Cao Phong” được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2018 được đánh giá cao. Hình ảnh từ camera như "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an, góp phần đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.


Công an huyện Cao Phong nắm tình hình an toàn giao thông qua màn hình giám sát camera đặt tại trụ sở Công an huyện.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giữ gìn an ninh trật tự

Hồi 16h5' ngày 20/2/2024, tổ công tác Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT tại km 88 + 500m, QL6 phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 28H1-193.08, lưu thông hướng huyện Tân Lạc đi Cao Phong chở 3 người lạng lách, đánh võng, điều khiển tốc độ cao. Tổ công tác ra tín hiệu dừng kiểm tra phương tiện nhưng các đối tượng quay đầu bỏ chạy. Nhận thấy hành vi đó cần ngăn chặn kịp thời, tổ công tác dùng xe mô tô chuyên dụng bám theo liên tục ra tín hiệu dừng, tuy nhiên lái xe vẫn không chấp hành, tiếp tục tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm và mất ATGT. Ngay sau đó, đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện đã ghi nhận hình ảnh được trích xuất từ camera ANTT và tra cứu phương tiện nói trên. Qua xác minh xác định người điều khiển phương tiện là Triệu Đình V. (SN 2004), trú tại     xóm Nam Thành, xã Nam Phong (Cao Phong).

Sáng 21/2, Công an huyện triệu tập Triệu Đình V. và những người liên quan đến trụ sở làm việc. Căn cứ tài liệu chứng minh và hành vi vi phạm được ghi nhận qua camera giám sát an ninh, Triệu Đình V. đã thừa nhận hành vi của mình. Công an huyện Cao Phong lập biên bản vi phạm hành chính đối với Triệu Đình V. về hành vi: Điều khiển xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, chở theo 2 người trên xe tham gia giao thông. Với các lỗi trên, Triệu Đình V. bị xử phạt 12,8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. 

Đây chỉ là một trong hàng chục vụ xử lý về trật tự ATGT qua trích xuất camera trên địa bàn huyện    Cao Phong thời gian qua.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến nay, số vụ tai nạn và va chạm giao thông đã giảm mạnh cả về số vụ, số người chết và bị thương so với giai đoạn trước, cụ thể: số vụ tai nạn giao thông giảm 14 vụ, giảm 20 người chết, giảm 2 người bị thương; số vụ va chạm giao thông giảm 9 vụ, giảm 8 người bị thương.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, lực lượng chức năng đã xác định nhiều vụ việc, tình huống, phương tiện giao thông bỏ chạy sau khi gây tai nạn hoặc va chạm, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, điều tra. Trong đó, thông qua hình ảnh camera, Công an huyện phát hiện, xử lý 2 vụ, 7 đối tượng đều trong độ tuổi thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định và 1 vụ, 2 đối tượng điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh  của Cảnh sát giao thông, gây mất ANTT, xử phạt hành chính hơn 50 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực điều tra, xử lý   tội phạm, qua khai thác thông tin, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát an ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã củng cố     thêm nhiều chứng cứ quan trọng, giúp quá trình đấu tranh với các vụ án được chặt chẽ, thuận lợi, mặt khác răn đe các đối tượng, cam kết không tái phạm. Từ năm 2018 đến nay, số vụ phát hiện trực tiếp từ hệ thống camera an ninh là 28 vụ, 31 đối tượng (chiếm 31,4% vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong kỳ), trong đó có 18 vụ, 21 đối tượng trộm cắp tài sản, thiệt hại hơn 50 triệu đồng; 6 vụ, 6 đối tượng cướp giật tài sản, thiệt hại hơn 4 triệu đồng; 4 vụ, 4 đối tượng cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 22/28 vụ, 24/31 đối tượng; không khởi tố, xử lý vi phạm hành chính 6 vụ, 7 đối tượng với tổng số tiền phạt 11,5 triệu đồng.

Nâng cao ý thức pháp luật cho người dân

Mô hình với hệ thống 58 mắt camera được lắp đặt dọc tuyến quốc lộ 6 đoạn đi qua thị trấn Cao Phong và tại khu vực giao lộ, tuyến đường huyết mạch, điểm họp chợ, điểm trường, trung tâm hành chính các xã trên địa bàn, trong đó có 2 mắt cấu hình cao lưu chụp biển số, nhận dạng phương tiện, giám sát hành trình; vận hành đồng bộ, khoa học, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Tổng số tiền ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân xây dựng mô hình trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có hệ thống 340 mắt camera được các cá nhân, tổ chức tự lắp đặt, tự nguyện phối hợp với Công an huyện để trích xuất   hình ảnh khi cần thiết. Hệ thống máy chủ được đặt tại Phòng Trực ban Công an huyện, có cán bộ luân phiên thường trực 24/24h.

Chị Vũ Thị Lệ Thuỷ, khu 1, thị trấn Cao Phong cho biết: "Từ khi các camera an ninh được lắp đặt dọc các tuyến đường, tình trạng mất cắp xe máy giảm hẳn, các hộ cũng không còn vứt rác bừa bãi như trước. Bên cạnh đó, hạn chế được tình trạng người tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu gây ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc, người dân rất phấn khởi”.

Trước đây, tệ nạn đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề dọc hai bên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Cao Phong gây bức xúc trong dư luận, các đối tượng ngang nhiên mở bàn ghi số lô, số đề núp bóng dưới các điểm bán xổ số; kể từ khi lắp đặt camera an ninh, Công an huyện đã phát hiện, khởi tố 4 vụ, 8 đối tượng, đến nay tình trạng này được chấm dứt. Việc lắp đặt hệ thống camera còn góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm như trộm cắp hay cố ý gây thương tích. Tình trạng trộm cắp xe máy giảm rõ rệt. Các đối tượng không còn manh động, liều lĩnh. Qua khai thác hình ảnh camera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ thành công nhiều đối tượng...

Với những kết quả trên, mô hình được UBND tỉnh tặng bằng khen về điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", được Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh.

Thượng tá Bùi Thanh Phúc, Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết: Mô hình camera giám sát ANTT có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm. Trên các tuyến, khu vực lắp camera an ninh, tình hình ANTT chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc, nhất là vụ việc liên quan đến ANTT, ATGT. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đây cũng là việc làm cụ thể tham gia chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội một cách có hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm ANTT trên địa bàn.


Đinh Thắng

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục