Ngày 25/7, theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trên tuyến đường thủy khu vực hạ lưu sông Đà tại km 35+400 thuộc địa phận xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình), Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Long (SN 1978) địa chỉ thường trú xã Yên Mông dùng thuyền và xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Tổ công tác tiến hành tạm giữ phương tiện và công cụ vi phạm, hoàn thiện hồ sơ ban đầu đồng thời bàn giao cho Công an xã Yên Mông tiếp tục xử lý theo quy định.




Tang vật lực lượng chức năng thu giữ của Nguyễn Văn Long khi đang có hành vi đánh bắt cá trái phép bằng xung điện.

Trước đó, ngày 31/5/2024, thông qua công tác tuần tra kiểm soát tại km35+800 thuộc địa phận xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng Công an thành phố Hòa Bình phát hiện 1 thuyền dân sinh (gắn động cơ) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ xung kích điện trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, chiếc thuyền do ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1968) điều khiển, cùng vợ là Đặng Thị Nguyệt (SN 1972), đều trú tại thôn Lạc Song, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) có hành vi tàng trữ, sử dụng công cụ xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và bàn giao vụ việc cho Công an xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình xử lý theo quy định của pháp luật.


P.V

Các tin khác


Cán bộ tư pháp xã lĩnh 24 tháng tù vì “làm luật” với người xin nhận con nuôi

Ngày 23/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hồ Lý Cường (sinh năm1988), trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn về tội "Nhận hối lộ”.

Tuyên án tử hình nguyên thủ quỹ Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng)

Trong hai ngày 22 và 23/7, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Xét xử vụ FLC: Cố ý câu kết làm sai lệch thông tin để bán cổ phiếu

Ngày 23/7, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Xét xử vụ FLC: Các bị cáo thừa nhận hành vi ký khống nâng vốn góp

Chiều 22/7, phiên tòa xét xử 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tiếp tục với phần xét hỏi. Các bị cáo làm việc tại các Công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như: Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS… đều thừa nhận hành vi vi phạm nhưng khai chỉ làm theo sự chỉ đạo, giúp đỡ... mà không được hưởng lợi, không thực hiện hành vi với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; hầu hết đều bày tỏ sự kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ đối với những cống hiến của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và cho sự phát triển, lớn mạnh của dân tộc Việt Nam.

Xét xử vụ FLC: Triệu tập 38 pháp nhân và 22 người làm chứng tới phiên tòa

Theo kế hoạch, sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục