Ra đời trong bối cảnh nước nhà vừa giành độc lập, Ty Liêm phóng (tiền thân của Công an tỉnh) được thành lập ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp nhất các Sở Cảnh sát với các Ty Liêm phóng, tháng 3/1946, Uỷ ban hành chính tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định hợp nhất Ty Liêm phóng và Đội Cảnh sát trật tự thành Công an tỉnh Hòa Bình.


Công an xã Hang Kia (Mai Châu) phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở xóm Thung Mài kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Xác định rõ vai trò của mình, lực lượng Công an tỉnh đã khẩn trương bước vào cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng an ninh còn non trẻ của tỉnh đã lập nhiều chiến công như phá tan tổ chức phản động Đại Việt Quốc dân Đảng, tổ chức Đại Việt duy dân. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an tỉnh cũng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, bảo vệ công cuộc kháng chiến, bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh còn phối hợp lực lượng quân đội thành lập đội "phá tề trừ gian”, đội "Công an xung phong”, đội "Điệp báo” luồn sâu vào vùng địch hậu, xây dựng cơ sở bí mật, đập tan âm mưu thành lập "Liên bang xứ Mường”; phối hợp khám phá nhiều tổ chức phản động như tổ chức "Lang đạo phục hồi” nhằm lập lại xứ Mường tự trị và nhiều tổ chức gián điệp.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục có những đóng góp lớn lao, lập nên những chiến công vang dội. Đáng kể nhất là đã phối hợp các lực lượng khác tổ chức khoanh vùng, trấn phản, củng cố an ninh các vùng, địa bàn xung yếu, chủ động đấu tranh, quét vét bọn phản cách mạng trên địa bàn tỉnh. Điển hình như việc đập tan âm mưu thành lập "Mặt trận miền núi tự do” do Đinh Công Tuân cầm đầu; "Đảng trung lập” ở Cao Thắng (Lương Sơn), "Đảng tư bản trung lập” ở Ngọc Sơn (Lạc Sơn). Đặc biệt là vụ truy lùng, bắt toàn bộ toán gián điệp, biệt kích mang mật danh Europa gồm 5 tên nhảy dù xuống địa bàn huyện Tân Lạc ngày 20/2/1962, thu toàn bộ vũ khí, điện đài, mật mã liên lạc của chúng. Theo những tài liệu lịch sử của Bộ Công an cũng như của tỉnh ghi nhận thì "việc truy bắt thành công nhóm biệt kích nhảy dù xuống địa bàn xã Tử Nê, huyện Tân Lạc năm 1962 chính là một chiến công đặc biệt của lực lượng Công an Hòa Bình trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ”. Thắng lợi này là cơ sở thực tiễn giúp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hoàn thiện phương án đấu tranh chống biệt kích.

Từ thành công này, lực lượng Công an các địa phương miền Bắc đã chủ động tổ chức đón, bắt hàng chục vụ, bắt gọn hàng trăm tên gián điệp, biệt kích khi chúng xâm nhập chống phá, góp phần đánh bại âm mưu chống phá bằng biệt kích của địch vào hậu phương miền Bắc. Điển hình như vụ điều tra, khám phá tổ chức gián điệp KN83 thu thập tài liệu ở công trình thủy điện Hòa Bình và tuyến Hòa Bình - Cao Bằng; phá tổ chức phản động H591; làm thất bại âm mưu phá hoại của tổ chức phản động Đại Việt duy dân; khám phá tổ chức phản động NT2 ở thị xã Hòa Bình; kịp thời điều tra bắt giữ, xử lý vụ "xưng vua” ở Lạc Sỹ (Yên Thủy) và hàng chục vụ phá hoại khác của địch, cũng như đấu tranh triệt phá hàng trăm ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, giết người, cướp của, trộm cắp tài sản, điều tra, khám phá hàng trăm vụ án hình sự, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.

Đồng thời chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu và hoạt động chống phá của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và đảm an ninh quốc gia; trở thành một điểm tựa vững chắc cho đảng bộ, chính quyền; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân. Hiện nay, toàn tỉnh tiếp tục duy trì tốt 5 dạng mô hình với 118 mô hình tiêu biểu, 4.788 dạng mô hình theo hướng tự phòng, tự quản, tự hòa giải và giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có 119/129 xã, chiếm 92,2% đạt tiêu chí "xã an toàn về an ninh trật tự và đảm bảo bình yên”; 1.482 thôn, xóm, khu dân cư, 139 xã, thị trấn, 12 phường, 355 cơ quan, 217 doanh nghiệp và 466 trường học đăng ký thực hiện tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự”...

"Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua”, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Triệt tiêu điều kiện, mầm mống tội phạm cướp tài sản

Cướp tài sản là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Đánh giá đúng thực trạng cướp tài sản, phương thức, thủ đoạn, hành vi gây án giúp lực lượng công an đề ra các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả và tổ chức đấu tranh, truy bắt kịp thời. Tập trung đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội nhằm triệt tiêu điều kiện, mầm mống phát sinh tội phạm cướp tài sản là cách mà lực lượng Công an tỉnh đã triển khai.

Xử lý nghiêm các đối tượng bất chấp pháp luật để kiếm tiền

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1998, ở Vân Đồn, Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Nhà văn hoá chưa kịp bàn giao đã bị chia phòng cho thuê trọ

Diện tích tầng mái (sân thượng) Nhà văn hóa phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được quây kín, lợp mái tôn xốp và trần thạch cao, ngăn thành các phòng kiên cố, với đầy đủ tiện nghi, như bếp nấu ăn, khu vệ sinh khép kín... để cho thuê trọ với giá 7 triệu đồng/phòng/tháng.

Bắt tạm giam 4 đối tượng thuê ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố

Tối 20/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ đem đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Điều tra nguyên nhân tử vong của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Hàn

Theo thông tin từ Trường Cao đẳng Việt - Hàn (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), ngày 19/8, đã phát hiện thi thể của Hiệu trưởng nhà trường tại khuôn viên trường.

Thực hiện nghiêm việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thác thủy sản

Ngày 30/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 2/1/1998 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản (Chỉ thị 19). Ngay sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã quán triệt đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục