Ngay khi lớp huấn luyện quân sự đầu tiên với hơn 30 chiến sỹ cách mạng được Ban Cán sự Đảng tỉnh tổ chức vào đầu tháng 2/1945 thành công, đã trở thành điểm tựa cho phong trào đấu tranh vũ trang cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Và trong suốt 79 năm qua, vai trò, nhiệm vụ ấy được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nỗ lực thực hiện tốt.


Lực lượng vũ trang huyện Cao Phong tham gia ngày công xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại xã Bình Thanh.

Được ra đời từ nhân dân, trưởng thành nhờ nhân dân, trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng, LLVT tỉnh luôn phát huy tốt vai trò là điểm tựa cho toàn dân đánh giặc. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã mở ra những trang sử vẻ vang, góp phần cùng cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Năm 1947, từ những ngày đầu Pháp tiến công Hòa Bình, bộ đội chủ lực của tỉnh dù còn non trẻ, thiếu về trang bị vũ khí nhưng đã phối hợp lực lượng dân quân du kích các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn đánh trả quyết liệt. Trong chiến dịch Lê Lợi (thu đông 1949), các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp bộ đội địa phương và dân quân du kích các địa phương trong tỉnh đồng loạt bao vây, tấn công đồn bốt địch trên đường 6, đường 12A, đường 21, đường 15 và trên sông Đà... Trong chiến dịch này ta đã tiêu diệt và bức rút 30 đồn bốt giặc, diệt hàng trăm tên địch, phá hủy hàng chục xe quân sự, giải phóng một khu vực rộng lớn, phá vỡ hành lang Đông - Tây của địch; đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của địch. Trong chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), quân và nhân dân trong tỉnh cùng bộ đội chủ lực đã đánh bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Trong chiến dịch, Đại đội 116 (Mai Đà), Trung đội 16 (Kỳ Sơn), Tiểu đoàn 616, Trung đoàn 12 (bộ đội địa phương) và lực lượng dân quân du kích ở các xã, xóm, làng phối hợp chặt chẽ với Đại đoàn 308, 304 đánh cho địch thất bại nặng nề, đập tan "Bức tường thép bên sông Đà”.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng nghìn con em ưu tú của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công xuất sắc. Ở hậu phương, quân và dân Hòa Bình xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc. Bộ đội địa phương, dân quân du kích phối hợp bộ đội chủ lực tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều hướng đánh thắng cuộc chiến tranh bằng không quân của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, bắn rơi 49 máy bay Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972. 

Không chỉ khẳng định vai trò là điểm tựa cho toàn dân đánh giặc, theo Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, những năm qua, LLVT tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, trở thành lực lượng chính trị tin cậy, điểm tựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, LLVT tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng gắn với phát triển  KT-XH địa phương. Tham gia có hiệu quả các phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; đóng vai trò tích cực, nòng cốt trong công tác phòng chống, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Với tinh thần nơi nào gian khó nơi đó có "Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã tham gia làm mới hàng chục km đường bê tông, hàng trăm công trình phục vụ dân sinh; phát quang đường làng, ngõ xóm; nạo vét kênh mương nội đồng; giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo tu sửa nhà ở, cải tạo vườn tạp..., tổng trị giá đạt trên 6,5 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị xây dựng được 14 mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng, an ninh” ở địa bàn đặc biệt khó khăn; mô hình "Đồng hành cùng em đến trường” đã vận động quyên góp, trao tặng 2.081 xe đạp, 545 cặp sách, 144 suất học bổng, 747 thẻ bảo hiểm y tế..., tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; mô hình "Công trình 100 đồng thắp sáng niềm tin” lắp được 83 cột đèn chiếu sáng 1,8km đường; mô hình "Ngôi nhà 1.000 đồng” hỗ trợ xây 20 nhà, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng... Đặc biệt, trong thời gian xảy ra mưa bão, thiên tai bất thường, LLVT tỉnh đảm bảo 100% quân số ứng trực tại các địa bàn, điểm xung yếu về mưa lũ, sạt lở đất; huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, di dời người dân, tài sản đến nơi tránh trú an toàn... 

Kết quả đó đã góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân. "Từ đó có thể khẳng định, khi thế trận lòng dân đã vững thì mọi khó khăn, thách thức đều vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của LLVT tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong các giai đoạn tiếp theo”, Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Bắt khẩn cấp lái xe vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn làm 2 người tử vong

Tối 1/9, Công an thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Xuân Vinh (40 tuổi, trú tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 29/8, Trại Tạm giam - Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù  nhân dịp Quốc khánh 02/9/2024 cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại Quản lý phạm nhân thuộc Trại Tạm giam - Công an tỉnh.

Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy - nâng cao chất lượng kiểm sát án hình sự

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trung tuần tháng 8, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức cuộc thi "Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy”. Tham dự cuộc thi có 13 đội với 39 kiểm sát viên (KSV) đến từ VKSND các huyện và các phòng nghiệp vụ hình sự VKSND tỉnh. Cuộc thi được trực tuyến đến điểm cầu Viện kiểm sát các huyện, thành phố.



Giám đốc Xuyên Việt Oil ăn chặn cả ngàn tỉ đồng

Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã hối lộ cho 8 cựu cán bộ có chức vụ với tổng số tiền 1.265.000 USD cùng nhiều quà tặng đắt đỏ

Xã Cao Dương: Ngang nhiên xây chùa trái phép trên đất nông nghiệp

Kết hợp việc cải tạo đình làng Quèn Thị, xã Cao Dương (Lương Sơn), ông Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) xin xây dựng nhà thờ tổ ngay cạnh khuôn viên đình làng Quèn Thị. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong "nhà thờ tổ" đã mặc nhiên biến thành chùa. Chỉ đến khi làm lễ "hô thần, nhập tượng” chính quyền địa phương mới biết "nhà thờ tổ” của ông Thích Đạo Thịnh xây dựng biến thành chùa Thiên Âm...

Đại biểu Đặng Bích Ngọc góp ý dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Địa chất và khoáng sản

Chiều 28/8, tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội dành thời gian thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Địa chất và khoáng sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục