Dịp Tết, người lao động thường được lương, thưởng về tài khoản ngân hàng. Khách hàng giao dịch qua tài khoản nhiều nhất. Đây là dịp tội phạm giao dịch ngân hàng online dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau.
Tài khoản Zalo mà đối tượng lừa đảo gọi điện cho anh Nguyễn Văn Bình, xã Thu Phong, huyện Cao Phong.
Ngày 27 Tết (ngày 26/1), anh Nguyễn Văn Bình ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Lúc đầu anh định không nghe nhưng sợ có người quen gọi việc cần nên anh bắt máy. Người gọi điện giới thiệu tên là Hoàng Văn Bảo, nhân viên Điện lực huyện Cao Phong. Đối tượng này thông báo rằng, trên hệ thống thanh toán tiền điện của Điện lực Cao Phong chưa thấy anh Bình nộp tiền điện tháng 12. Từ nay, ngành điện sẽ tiến hành thu tiền điện online thông qua trừ tài khoản ngân hàng. Nếu anh Bình không nộp thì sẽ bị cắt điện. Khi nói đến cắt điện, nhất là trong dịp Tết, anh Bình lo lắng và có hỏi lại.
Qua cuộc nói chuyện, anh Bình thấy nghi ngờ đã gọi điện xác minh và được biết ở Điện lực Cao Phong không có ai tên là Hoàng Văn Bảo. Nếu cài app và tự đăng ký thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức qua Zalo sẽ bị các đối tượng rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Biết đây là hình thức lừa đảo, anh Bình cố tình gọi lại để nói là không có điện thoại nào khác và có thể đến Điện lực Cao Phong gặp trực tiếp Bảo để đăng ký thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Đối tượng Bảo trả lời qua loa rồi khoá luôn Zalo. Nếu giao dịch qua Zalo thì đó chỉ là tài khoản ảo.
Cũng vào ngày 28 Tết, bà Bùi Thị P ở thị trấn Cao Phong nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nói là tiền mạng FPT tháng 12 của bà chưa thanh toán. Nếu không thanh toán ngay thì sẽ bị cắt mạng. Thấy lạ bởi hàng tháng có người đến tận nhà thu cước, giờ là người khác lại bắt thanh toán qua ngân hàng, bà đã gọi điện cho người thu cước hàng tháng. Lúc đó mới được biết đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của khách hàng. Các app hoặc hướng dẫn thao tác đăng ký thanh toán liên thông với ngân hàng là hình thức khống chế được tài khoản khách hàng để chuyển tiền đi.
Theo thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN, thời gian gần đây có nhiều đối tượng xấu giả mạo nhân viên điện lực, công ty điện lực để lừa đảo, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện. EVN một lần nữa khuyến cáo người dân, khách hàng sử dụng điện cần hết sức tỉnh táo trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Nhằm ngăn ngừa hiện tượng giả mạo trên, EVN khuyến cáo quý khách hàng tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo, văn bản giả mạo, không để kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân và trục lợi gây thiệt hại cho chính khách hàng và làm ảnh hưởng uy tín của EVN.
EVN khẳng định tất cả các giao dịch thu tiền điện hiện nay đều được thực hiện qua các kênh chính thống của các Tổng công ty Điện lực, tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền. Nhân viên điện lực khi giao tiếp với khách hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về chăm sóc khách hàng. Khách hàng nên lựa chọn các kênh thanh toán tiền điện an toàn như: Qua ngân hàng (thanh toán tự động, Internet banking hoặc Mobile banking); ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến như Viettel Money, VNPT Money, Vnpay, Momo… Nếu nhận được cuộc gọi nghi ngờ là lừa đảo, khách hàng nên liên hệ ngay với Tổng đài chăm sóc khách hàng (theo từng khu vực) để xác minh thông tin và được hỗ trợ kịp thời.
Việt Lâm
Trong thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, nhu cầu đi lại thăm thân, du xuân của người dân tăng cao. Ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phương tiện giao thông, bố trí lịch ứng trực đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày đầu năm và lễ hội xuân.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), so với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông (TNGT) ngày mùng 4 Tết giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 20 người bị thương.
Lợi dụng dịp Tết, 6 đối tượng trong một gia đình xây dựng kịch bản và phối hợp với nhau để cướp tài sản nơi đông người.
Kỳ nghỉ Tết cũng là dịp để liên hoan, tụ họp, tiệc tùng gia đình với những món ăn truyền thống, hấp dẫn. Chuyện ăn uống ngày Tết sao cho vừa vui, vừa giữ gìn sức khỏe đang được nhiều người quan tâm. Những thông điệp truyền thông được cộng đồng hưởng ứng hiện nay là: "Không lạm dụng rượu, bia để Tết Ất Tỵ trọn niềm vui”; "Hạn chế sử dụng rượu, bia để vui Tết an toàn”.
Sau 2 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 4/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA, ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã (CAX), thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Hoà Bình đã, đang nỗ lực xây dựng CAX, thị trấn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an chính quy xã, thị trấn thực sự là "cánh tay" nối dài trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.