Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được Đơn kêu cứu của công dân Trần Văn Hà, trú tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) phản ánh về việc: Từ năm 1974 gia đình ông khai hoang và sử dụng mảnh đất khoảng 3.200m2 tại xóm Kẽm. Thửa đất này được gia đình ông sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp từ năm 1974 đến nay. Diện tích đất đó được gia đình ông sử dụng ổn định từ trước khi Lâm trường Lương Sơn được thành lập.
Đến năm 1995, các cơ quan quản lý đất đai của tỉnh lập bản đồ và xác định
đó là thửa đất số 70, tờ bản đồ F48-115-119C tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện
Lương Sơn. Chủ sử dụng đất là bà Bùi Thị Tròn (mẹ đẻ ông Hà), mục đích sử dụng
là đất thổ cư. Tuy nhiên, năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) lập
bản đồ (theo Tờ trình số 277/TTr-STNMT, ngày 02/12/2014) xác định thửa đất nêu
trên thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình.
Năm 2023, ông Hà có đơn đề nghị UBND huyện Lương Sơn lập hồ sơ cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện được. Do phần đất này trước
đây thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý, đến năm 2014 thì trả ra
cho địa phương quản lý.
Liên quan đến nội dung đơn của công dân Trần Văn Hà, Báo Hòa Bình đã có công văn gửi tới lãnh đạo Sở
TN&MT và UBND huyện Lương Sơn đề nghị xem xét trả lời những nội dung được
nêu trong đơn.
Ngày 9/1/2025, Sở TN&MT đã có công văn gửi Báo Hòa Bình về việc
thông tin kết quả giải quyết đơn của công dân Trần Văn Hà. Theo Sở TN&MT, nội
dung đề nghị của ông Trần Văn Hà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Việc
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hà thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND huyện Lương Sơn. Do vậy, nội dung này đã được Sở TN&MT chuyển đến UBND
huyện Lương Sơn để giải quyết theo thẩm quyền.
Phòng XDĐ-NC
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an Hà Nội) bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông khiến nhiều người dân hiểu lầm rằng: "Dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt tới 14 triệu đồng”.
Năm 2024, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đi vào nền nếp, các vụ, việc vi phạm xảy ra được phát hiện, xử lý kịp thời. Qua đó góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.
Để khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) năm 2008 và thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động GTĐB, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) đường bộ, nâng cao năng lực vận tải đường bộ, việc xây dựng Luật Đường bộ là hết sức cần thiết. Ngày 27/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Những điểm mới cơ bản của Luật Đường bộ bao gồm:
Ngày 7/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu Xuân năm mới, lợi dụng nhu cầu giải hạn, cầu may và tín ngưỡng, tâm linh của người dân, tình trạng lừa đảo trực tuyến, nhất là lừa đảo tâm linh trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp.
Xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tái phạm tội. Những năm qua, các ban, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.
Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” của Công an huyện Lương Sơn, Công an xã Hoà Sơn vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng "Cờ thi đua xuất sắc” năm 2024. Đó là kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng từ cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.