Hiện nay, chủ trương về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nhất là về sáp nhập các tỉnh, thành phố được người dân đặc biệt quan tâm. Trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin, bài viết có liên quan đến nội dung này.


Trong tháng 2, lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong nội dung Kết luận số 126-KL/TW, ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 chỉ rõ: Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Từ các văn bản trên cho thấy, đến thời điểm này, chưa có quyết định chính thức về việc sáp nhập cụ thể tỉnh, thành phố nào. Những thông tin về danh sách sáp nhập các tỉnh, thành phố lan truyền trên mạng xã hội có thể được xem là thông tin giả, sai sự thật.

Liên quan đến vấn đề này, theo nhiều chuyên gia, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, cẩn thận. Bởi việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ đơn thuần là căn cứ vào tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, mà nó còn phải căn cứ vào các tiêu chí khác như quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, vị trí địa chính trị, quy hoạch vùng, quốc gia, văn hóa cộng đồng dân cư... Đặc biệt là việc sáp nhập phải đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Thượng tá Lưu Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cảnh báo: Trước khi có thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, người dân cần thận trọng và kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin liên quan đến việc sáp nhập tỉnh hoặc thay đổi đơn vị hành chính lên mạng xã hội. Việc lan truyền thông tin chưa được xác thực trên mạng xã hội có thể gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến việc sáp nhập tỉnh, thành phố gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, mức xử phạt vi phạm được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đối với cá nhân mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng; đối với tổ chức mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Trước đó, xung quanh chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhiều trường hợp đã đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, có nội dung xúc phạm cá nhân, tổ chức đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Tính riêng trong tháng 2/2025, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phát hiện 10 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; tiếp tục làm việc, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 7 trường hợp.

Trong đó, ngày 28/2, Công an tỉnh làm việc với B.T.H, trú tại thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thuỷ để làm rõ về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại buổi làm việc, sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền về các quy định, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, B.T.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành mọi quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây được xem là bài học đắt giá, có tính chất răn đe, cảnh báo đối với những trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật; đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, xã hội.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Chính phủ yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký văn bản số 227/TTg-CN về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo phạm tội “Giả mạo trong công tác” 12 tháng tù

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Yến (SN 1968), trú tại xóm Đội 5, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh theo hướng sửa bản án sơ thẩm, không cho bị cáo được hưởng án treo.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp nhưng liều lĩnh hơn

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Kịp (sinh năm 1986, trú tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) và Phan Văn Long (sinh năm 1969, trú tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND, ngày 24/2/2025 về triển khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC,CC&CN,CH).

Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thời gian qua, tình hình hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Trong đó, nổi lên là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng (KGM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) tiếp tục gia tăng.

Hai tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí

Trong 2 tháng đầu năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 - 14/2/2025), đã có 3.443 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc, làm chết 1.868 người, bị thương 2.312 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục