TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Văn phòng Đào tạo lao động xuất khẩu Hantech (Hà Nội) do Phạm Xuân Hùng, 31 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, giữ vai trò phụ trách, Hùng bị tuyên án phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, giữa năm 2005, Phạm Xuân Hùng quen biết Hoàng Thị Hòa, ở tỉnh Nghệ An và Hòa dẫn Hùng đến gặp Mẫn Lê Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Minh Khôi (Hà Nội). Phương cho Hùng biết mình có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu dưới dạng du học. Ai có nhu cầu đi thì đặt trước 1.000 USD một lao động. Ngoài ra, mỗi lao động phải có 10.000 USD bằng sổ tiết kiệm, để chứng minh khả năng tài chính theo học. Từ tháng 7/2005, Hùng đã nhận hồ sơ và tiền của nhiều lao động nhưng không tổ chức được cho lao động nào xuất cảnh. Tháng 10/2005, Trung tâm Tư vấn khoa học công nghệ đào tạo và xuất khẩu Hantech, thuộc Công ty Xây dựng Hà Nội thành lập Văn phòng đào tạo lao động xuất khẩu Hantech, bổ nhiệm Phạm Xuân Hùng làm cán bộ phụ trách. Hùng tự ý chỉ đạo nhân viên nhận hồ sơ, thu tiền của người lao động. Số hồ sơ đã nhận không được báo về trung tâm, không được thể hiện trên sổ sách. Phát hiện ra sự việc trên, trung tâm đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của văn phòng, miễn nhiệm vai trò phụ trách văn phòng đối với Phạm Xuân Hùng. Cơ quan điều tra xác định, số tiền Hùng đã thu của các bị hại 68.500 USD và gần 75 triệu đồng. Số tiền này, Hùng chuyển cho Phương 26.700 USD… Trong vụ án này, do Hoàng Thị Hòa đã tự bỏ tiền khắc phục hậu quả nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự. Trước khi phiên tòa này diễn ra, Mẫn Lê Phương đã bị tuyên phạt 9 năm tù vì vi phạm pháp luật. Theo CAND