Ngày 26/6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án vận chuyển, mua bán ma túy trái phép xuyên quốc gia và quốc tế giữa Ấn Độ - Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan CSĐT đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Xuân Hương cùng 4 đồng bọn về tội danh vận chuyển, mua bán trái phép gần 8kg heroin.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Xuân Hương (tức Lee) (55 tuổi), thường trú tại số 3/3 đường Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM; chỗ ở trước khi bị bắt TK31/16 đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1 quen với Cao Thị Mỹ Dung (49 tuổi), ngụ tại số 187/42 đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP HCM, chỗ ở khi bị bắt số 55B1 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP HCM. Từ đầu năm 2008, Dung cặp bồ, sinh sống như vợ chồng với Ugah Victor Uchenna (tức Frank, 39 tuổi) quốc tịch Ngày 3/6/2009, Philip nói với Hương cần 3 người sang Ấn Độ vận chuyển hàng về Việt Đầu tháng 7/2009, Hương đưa 4 hộp heroin trên cho con ruột là Lê Nguyễn Xuân Nhi đem cất giấu tại quán cà phê của Nhi tại số 3/3 đường Đề Thám, quận 1, TP HCM. Được Lê Thanh Phương (32 tuổi) là con rể của Hương giúp sức đục mở 2 hộp nhỏ heroin, thông qua Trương Thị Duy Tuyển (50 tuổi) thường trú tại số 178/5 Cô Giang, quận 1, Hương đã bán được 500 gram heroin. Còn hộp nhỏ heroin thứ hai, khi Hương và Nhi mang đến Nhà hàng karaoke Cát Đằng số 905 Trần Hưng Đạo, quận 5 để bán cho Thảo thì bị bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp trong cốp xe Attila của Hương, Cục CSĐT tội phạm về ma túy thu giữ 1 bịch nilon chứa khoảng 500 gram heroin. Tại quán cà phê của Nhi và nơi cất giấu heroin của đối tượng, Công an thu giữ 2 hộp lớn đựng heroin và một bịch heroin nặng 500 gram. Như vậy, ngoài 500 gram heroin đã tiêu thụ, Cục CSĐT tra tội phạm về ma túy đã thu giữ tổng cộng gần 6,4 kg heroin từ 4 hộp nước trái cây do Hương và đồng bọn mang từ Ấn Độ về. Ngoài lần vận chuyển 4 hộp heroin ở trên, Cục CSĐT tra tội phạm về ma túy còn xác định, từ tháng 8/2008 đến 6/2009, sau khi quen và "làm ăn" với Philip, Hương đã tham gia vận chuyển hoặc giới thiệu "người vận chuyển" đi Ấn Độ 3 lần lấy hàng và 9 lần sang Trung Quốc để giao hàng cho Philip. Tương tự, Cao Thị Mỹ Dung cũng giới thiệu 4 người cho gã chồng hờ là Fank và John sang Ấn Độ lấy hàng và 3 lần chuyển đi Trung Quốc Theo CAND