Tình hình ANTT trên địa bàn xã luôn ổn định và giữa vững, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
(HBĐT) - Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Vầy Nưa (Đà Bắc) luôn ổn định và được giữ vững. Có được kết quả đó phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND và một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã nơi đây luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để giữ vững niềm tin của quần chúng nhân dân.
Xã Vầy Nưa là xã vùng 135 của huyện vùng cao Đà Bắc. Toàn xã hiện có trên 1500 nhân khẩu và được chia làm 10 xóm. Địa bàn hoạt động tương đối rộng nhưng lực lượng công an xã chỉ có 12 đồng chí. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã có lúc gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân, lực lượng Công an xã còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Do vậy, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn luôn được đảm bảo. Số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hàng năm đều giảm. Cho đến nay, mỗi xóm trên địa bàn xã đều có 1 công an viên do người dân trong xóm tự bầu ra. Có lẽ cũng vì thế mà ngay từ khi mới thành lập, lực lượng công an xã đã có uy tín lớn trong nhân dân. Hiện nay 10/10 xóm có tổ an ninh hoà giải hoạt động thường xuyên và hiệu quả, giải quyết triệt để các vụ tranh chấp nhỏ xảy ra trong xóm với gần 70 người tham gia.
Hàng năm, Ban công an xã đã xây dựng nhiều chuyên đề công tác, phân công nhiệm vụ cho công an viên ở các thôn, xóm chủ động nắm tình hình an ninh. Gắn với phát động phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Công an xã Vầy Nưa đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng Đội CSGT đường thủy (PC67- Công an tỉnh) quản lý 7 km đường sông nằm trên địa bàn nhằm hạn chế đến mức tối đa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tính đến hết năm 2009, lực lượng công an xã đã xử lý 15 trường hợp vi phạm Luật ATGT với các lỗi chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, đáng nói hơn cả là trong nhiều năm trở lại đây, không có các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.
Ông Bàn Văn Hải, Trưởng Công an xã Vầy Nưa cho biết: Tệ nạn xã hội tại Vầy Nưa chủ yếu là tệ nạn ma túy nhưng hiện nay tình hình cũng đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2008, xã có 3 hồ sơ đối tượng nghiện ma túy nay chỉ còn 1. Các đối tượng sau khi cai nghiện được cảm hóa đã trở về hòa nhập cộng đồng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, Công an xã đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng đến từng thôn bản.
Hải Yến