Nước thải sản xuất không đạt tiêu chuẩn được hút từ các bể cô đặc, qua hệ thống xi phông sau đó xả thải trực tiếp ra sông Hồng. Chỉ cần một động tĩnh lạ, 5 ống hút từ phi 32 đến 150 sẽ được tháo dỡ khỏi hiện trường, xoá đi toàn bộ dấu vết… Đó là cách hủy hoại môi trường mà Công ty TNHH Păngrim Neotex đã làm.
Công ty TNHH Păngrim Notex (gọi tắt là Păngrim) nằm trên địa bàn phường Bến Gót, TP Việt Trì (Phú Thọ) được bao bọc bởi "tường cao, rào kín", xung quanh có 4 chòi canh lúc nào cũng có lực lượng bảo vệ ứng trực 24/24h. Công ty TNHH Păngrim Notex là doanh nghiệp Hàn Quốc, 100% vốn nước ngoài, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dệt và nhuộm. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp sử dụng từ 2.000 đến 2.200m3 nước để dệt và nhuộm vải... Quy luật xả thải nước sản xuất không đạt tiêu chuẩn của Công ty TNHH Păngrim Notex rất thất thường, có lúc là buổi sáng sớm tinh mơ nhưng cũng có khi là đêm hôm khuya khoắt và những lúc thời tiết có mưa, bão. Muốn tiếp cận vào gần Công ty TNHH Păngrim Notex, các trinh sát phải "vượt qua" 4 chòi canh gác hoạt động liên tục suốt ngày, đêm…
Một trong những đường xả thải bị Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt quả tang.
Thượng tá Ngô Quý Thiệu, Trưởng phòng PC49 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Theo định kỳ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhưng vẫn không có biến chuyển. Bằng công tác quản lý nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC49, Công an tỉnh Phú Thọ vẫn phát hiện bắt quả tang.
Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Păngrim Notex đang dùng 5 ống nước nối từ các bể, xả thải nước không đạt tiêu chuẩn ra sông Hồng. Người trực tiếp xả thải là Nguyễn Đức Thuận, công nhân Công ty TNHH Păngrim Notex; trưởng ca chỉ đạo vận hành hệ thống xử lý nước thải hôm đó là ông Đỗ Mạnh Hùng, 57 tuổi. Tại thời điểm bị phát hiện, ông Yoon Won Suk, Giám đốc động lực của Công ty TNHH Păng rim Neotex đã thừa nhận việc xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường
Theo Báo CAND