Ngày 18-10, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định số 1673/QÐ-UB cách chức giám đốc đối với ông Nguyễn Kim Phúc (53 tuổi), Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, nguyên Phó Ban quản lý, Giám đốc Chương trình SEMLA tại Phú Yên. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã có quyết định về việc thi hành kỷ luật Ðảng đối với ông Nguyễn Kim Phúc với hình thức khai trừ ra khỏi Ðảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã chuyển hồ sơ vụ SEMLA Phú Yên sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo pháp luật.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã công bố quyết định khai trừ ra khỏi Ðảng đối với bà Trần Thị Na, nguyên Phó Bí thư chi bộ, thuộc Ðảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó phòng nghiệp vụ quản lý đất đai, trưởng nhóm đất đai của dự án SEMLA tại Phú Yên. Bà Na hiện đang giữ chức vụ phụ trách phòng kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng của Ban quản lý các dự án cấp bách tỉnh Phú Yên.
Từ năm 2007-2009 ông Nguyễn Kim Phúc và bà Trần Thị Na để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về tài chính trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Ðiển về tăng cường năng lực quản lý đất đai, môi trường (gọi tắt là dự án SEMLA) tại Phú Yên.
Với chức trách được giao, ông Nguyễn Kim Phúc buông lỏng công tác quản lý, để cán bộ cấp dưới lập khống, nâng khống chứng từ, thanh toán số tiền 537 triệu 385 nghìn 500 đồng của dự án để sử dụng cá nhân. Ngoài ra còn có nhiều biểu hiện cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.
Trước đó, giai đoạn 2004-2007, ông Phúc và bà Na còn tham mưu cho UBND tỉnh Phú Yên giao đất, cho thuê đất hai dự án khu du lịch Bãi Ôm (ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu), khu du lịch sinh thái Bãi Môn - Mũi Ðiện (ở xã Hòa Tâm, huyện Ðông Hòa) trái với quy định pháp luật, gây lãng phí tài nguyên đất đai Nhà nước...
Theo ND