Thủ phạm các vụ cướp giật tài sản.
(HBĐT) - Từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn thành phố Hoà Bình liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản với tính chất phức tạp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố Hoà Bình đã thành lập Ban chuyên án, nhanh chóng tổ chức lực lượng làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.
Các tổ trinh sát được cử xuống địa bàn nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu liên quan tới thủ đoạn hoạt động và hành vi phạm tội của đối tượng. Kết hợp với những thông tin do bị hại và quần chúng cung cấp, Ban chuyên án nhận định, đây là ổ nhóm có nhiều đối tượng cùng tham gia. Thời điểm thực hiện các vụ cướp giật diễn ra vào các buổi tối từ 18 đến 22h trong ngày. Lúc này, mọi người thường mất cảnh giác và sơ hở trong việc quản lý tài sản. Thủ đoạn bọn chúng là sử dụng xe máy, đi dọc các cung đường trên địa bàn thành phố, nhất là những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Quá trình gây án, bọn chúng thường tháo biển kiểm soát của xe gây khó khăn cho bị hại trong quá trình nhận dạng. Khi phát hiện thấy người đi đường có biểu hiện sơ hở, mất cảnh giác, bọn chúng điều khiển xe máy áp sát, đồng thời bất ngờ cướp giật số tài sản mang theo người. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà bị hại không trình báo đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án.
Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã trên địa bàn rà soát, khoanh vùng số đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Phối hợp với lực lượng dân quân, tổ an ninh tự quản tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, nhất là vào các buổi tối và những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại. Kịp thời phát hiện số đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn thường xuyên qua lại trên địa bàn. Những thông tin có giá trị được Ban chuyên án tổng hợp, nhận định, phân tích và chọn thời điểm thích hợp phá án.
Khoảng 14h ngày 6/12/2010, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1980 ở tổ 8, phường Phương Lâm đang điều khiển xe đạp điện theo hướng Chăm Mát- thành phố Hoà Bình. Đến khu vực tổ 1, phường Thái Bình thì bất ngờ bị 3 thanh niên lạ mặt, điều khiển xe Ware, màu trắng, không biển kiểm soát áp sát và cướp giật chiếc túi xách để ở giỏ xe. Trong túi có 1 chiếc ĐTDĐ Sam Sung và 600.000 đồng. Chị Hương chưa hết bàng hoàng về những gì xảy ra thì 3 đối tượng đã phóng xe theo hướng trung tâm thành phố.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban chuyên án đã chỉ đạo các mũi trinh sát và Công an các phường tổ chức lực lượng, truy bắt “nóng” đối tượng. Đến khoảng 17h cùng ngày, phát hiện 3 đối tượng đang điều khiển xe máy với tốc độ rất cao, các trinh sát lập tức truy đuổi và áp sát đối tượng vào lề đường. Với sự hỗ trợ đắc lực của quần chúng nhân dân, các trinh sát đã bắt gọn đối tượng cùng tang vật.
Tập trung đấu tranh, khai thác 3 đối tượng gồm: Hoàng Duy Khánh, sinh năm 1991 ở tổ 21, phường Đồng Tiến; Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1993,ở xóm 6, xã Sủ Ngòi và Đinh Quốc Thịnh, sinh năm 1992 ở tổ 6, phường Thịnh Lang. Bước đầu bọn chúng khai nhận: trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến nay, bọn chúng cùng với 6 đối tượng khác đã gây ra khoảng 30 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hoà Bình.
Thông qua lời khai của bọn chúng, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và vận động đầu thú 6 đối tượng còn lại gồm: Phan Huy Hoàng, sinh năm 1992 ở phường Đồng Tiến; Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1992 ở phường Tân Thịnh; Bùi Ngọc Hưởng, sinh năm 1994 ở xóm 10, xã Sủ Ngòi; Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1993 ở xóm 6, xã Sủ Ngòi; Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1988 ở xóm 8, xã Sủ Ngòi và Trịnh Ngọc Vinh, sinh năm 1991 ở tổ 29, phường Phương Lâm.
Hiện nay, nhiều vụ cướp giật không rõ bị hại gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án. Vì vậy, đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan tới vụ án trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và cộng tác với cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 02183.869253- 02183.869223- 0912.931279.
Như Hùng- Ngô Thuỷ
(CA tỉnh)