Nhân dân thôn Tre Thị, xã Trung Bì (Kim Bôi) tích cực xây dựng làng, xã văn hóa, giữ gìn AN_TT ổn định trên địa bàn.
(HBĐT) - Xã Thống Nhất (TPHB) là một trong 2 xã được chọn làm điểm thực hiện đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn KDC” thuộc Chương trình 212. Triển khai đề án, xã đã thành lập được 9 nhóm nòng cốt, mỗi nhóm có từ 3 - 7 thành viên là đại diện các ngành, đoàn thể ở cơ sở, thực hiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại thôn, xóm, KDC. Năm 2010, xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn
Ông Phùng Sinh Hội, Chủ tịch MTTQ xã Thống Nhất cho biết: Năm 2007, xã bắt đầu thành lập các nhóm nòng cốt. Hàng năm, các nhóm này đều được kiện toàn, củng cố phù hợp với điều kiện hoạt động của từng địa bàn, KDC. Đến nay, xã có 10 nhóm, nhóm ít có 3 thành viên thuộc tổ cầu Mát với 20 hộ dân, nhóm nhiều có 7 thành viên của xóm Đồng Chụa với 157 hộ dân. Riêng xóm Đậu Khụ tuy chỉ có 17 hộ nhưng cũng có 5 thành viên vì đây là địa bàn có tính đặc thù, là xóm vùng sâu chưa có điện, giao thông đi lại khó khăn. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, các nhóm nòng cốt thường xuyên phối hợp lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật đến nhân dân ở cơ sở.
Từ kết quả làm điểm, với mục tiêu nhân rộng các mô hình điểm về vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ra toàn tỉnh, Ban điều hành đề án 2 đã chỉ đạo nhân rộng được 35 nhóm nòng cốt tại các huyện, thành phố. Các nhóm được cung cấp tài liệu để thực hiện lồng ghép tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cuộc họp thôn, bản về những lĩnh vực người dân quan tâm như pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân – gia đình, đất đai, KN-TC, phòng – chống tham nhũng… Tiến hành khảo sát các thông tin về dân cư, KT-XH, trình độ hiểu biết pháp luật, nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân tại địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân sát với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, việc tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được chú trọng triển khai thực hiện. Trong giai đoạn 2006 – 2010 đã có trên 2.300 lượt cán bộ cấp ủy, chính quyền xã, thôn - xóm, tổ dân phố, KDC được tập huấn kiến thức pháp luật về các lĩnh vực đất đai, môi trường, phòng-chống bạo lực gia đình và kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở KDC. Ông Phùng Sinh Hội cho biết thêm: Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng-chống bạo lực gia đình ở xã hiện được triển khai khá hiệu quả. Xã đã thành lập được 2 CLB phòng-chống bạo lực gia đình. Trong năm 2010 và những tháng đầu năm nay đã mở được 25 lớp tập huấn cho trên 1.000 lượt người tham gia học tập kiến thức pháp luật về phòng-chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của nhân dân và phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình.
Thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo đưa ra những đề xuất, giải pháp làm phong phú thêm hình thức tuyên truyền, vận động như: xây dựng các loại tờ gấp có nội dung, hình thức phù hợp, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng; xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa của KDC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với kiến thức pháp luật. Cùng với việc tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại hiệu quả tích cực trong gìn giữ AN-TT tại thôn, xóm. Nhờ được trang bị kiến thức pháp luật từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tích cực xây dựng gia đình, KDC văn hóa, phát triển KT-XH ở địa phương.