Ngọc mở nhiều công ty và tung tin đang hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng. Với cái “mác” sang trọng này, gã thợ hồ hứa trả lãi lên đến 24% một tháng để mượn hơn 40 tỷ đồng của người quen rồi bỏ trốn.
Ngày 6/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Lưu Ý Ngọc (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) án tù chung thân và Nguyễn Văn Tụ (24 tuổi) 11 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên xử, Ngọc khai vốn xuất thân từ nghề thợ hồ tại huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp). Đến năm 2008, người này chuyển sang hoạt động cho thuê thiết bị xây dựng. Để có tiền kinh doanh, Ngọc đã vay của một người quen 550 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả.
Thầy trò gã thợ hồ tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai. |
Đang lúc túng thiếu, Ngọc nảy sinh ý định “làm ăn lớn” nên cố tạo cho mình một vỏ bọc thật sang trọng. Thế là, dù đang mang nợ nhưng đến tháng 10/2009, Ngọc thuê một ngôi nhà mặt tiền đường Đốc Binh Kiều (phường 2, TP Cao Lãnh) thành lập công ty trang trí nội thất Ý Ngọc do mình làm giám đốc. Từ đó, Ngọc bắt đầu đi hỏi vay tiền để “phát triển kinh doanh” nhưng thực chất chỉ để trang trải nợ cũ.
Với mục đích khuếch trương cơ sở để nhiều người tin tưởng cho vay tiền, Ngọc còn mở thêm hai cửa hàng khác cũng tại thành phố này. Nhìn thấy cơ ngơi bên ngoài của Ngọc, nhiều người lầm tưởng Ngọc là “đại gia” làm ăn lớn nên đã mang tiền cho Ngọc vay, nhận lãi đến 24% một tháng.
Để thu hút thêm nhiều “con mồi”, Ngọc còn tung tin đang hoạt động cho vay đáo hạn ngân hàng nên cần rất nhiều vốn và hứa trả lãi sòng phẳng. Mỗi lần mượn tiền, Ngọc gọi nhân viên tiếp thị của mình là Nguyễn Văn Tụ mang những hợp đồng giả của khách đến cho họ xem. Đồng thời, Ngọc cũng trả lãi ngay khi nhận nên nhiều người rất ham.
Theo đó chỉ trong vòng 4 tháng, Ngọc đã vay được của 22 người với số tiền hơn 40 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này “đại gia” dùng để trả lãi cho những món nợ trước đó và tiêu xài cá nhân.
Đến giữa tháng 12/2009, sau khi bị các chủ nợ phát hiện tẩu tán tài sản, Ngọc bỏ trốn. Trong thời gian này Ngọc kêu Tụ giấu sổ sách, hủy bỏ tất cả dữ liệu trong máy tính và chuyển tài sản đi nhiều nơi để các bị hại không thu hồi được.
Theo VnExpress