Trung tướng Nguyễn Trung Thu (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra phân xưởng sửa chữa vũ khí của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Trung Thu (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra phân xưởng sửa chữa vũ khí của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Từ ngày 19 đến 23-9, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Bộ Tổng tham mưu), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thi chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011. Trước ngày khai mạc hội thi, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó tổng tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức hội thi về mục đích, yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành hội thi, bảo đảm đạt kết quả cao, thiết thực, an toàn.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ thị về tổ chức hội thi để các cơ quan, đơn vị quán triệt, làm tốt công tác chuẩn bị; chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố có kế hoạch học tập tại chức, ôn luyện nghiêm túc. Đề nghị đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa và một số yêu cầu của hội thi?

Trung tướng Nguyễn Trung Thu:  Hội thi được tổ chức theo Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 7-6-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhằm đẩy mạnh học tập tại chức của cán bộ, qua đó nâng cao một bước và đánh giá đúng, thực chất trình độ, năng lực của chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; làm cơ sở để các cấp rút kinh nghiệm chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ những năm tiếp theo.  

Ban tổ chức đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của hội thi, đó là: Chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, duy trì và chấp hành nghiêm quy chế thi; bảo mật tốt thông tin, đề thi, đáp án; đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chính xác; nói "không" với tiêu cực, bệnh thành tích trong quá trình hội thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Tham dự hội thi có tổng số 126 cán bộ thuộc Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tư lệnh, chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những nội dung chính mà chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố sẽ đua tài trong 4 ngày hội thi?

Trung tướng Nguyễn Trung Thu: Nội dung hội thi tập trung vào một số vấn đề: Nâng cao trình độ về bổ sung, điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ khi có diễn biến tình huống mới. Ôn luyện toàn diện, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, Chính phủ về quốc phòng-an ninh; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), quản lý nhà nước về quốc phòng, xử lý tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị tốt cho địa phương trước các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, qua hội thi góp phần trang bị cho chỉ huy, chính ủy các tỉnh, thành phố kiến thức, kinh nghiệm về nghệ thuật chiến thuật, chiến dịch trong sử dụng LLVT địa phương tham gia các hoạt động chiến đấu bảo vệ KVPT. Các cán bộ dự thi cũng đua tài ở nội dung thực hành bắn súng K54 bài 1 và điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; điều lệnh quản lý bộ đội.

Về phương pháp, các thí sinh thực hành các nội dung thi vấn đáp; viết, vẽ, bảo vệ kế hoạch; thực hành bắn súng K54; thi vấn đáp kết hợp thực hành động tác điều lệnh.

PV: Năm 2010, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thi sư đoàn trưởng và chính ủy sư đoàn bộ binh. Tại hội thi chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố năm 2011, những nội dung mới, "đặc thù"  nào được chú trọng, nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng cho cán bộ và bảo đảm sát chức trách, nhiệm vụ được giao thưa đồng chí?        

Trung tướng Nguyễn Trung Thu: So với thi sư đoàn trưởng và chính ủy sư đoàn bộ binh, tại hội thi lần này, một số nội dung mới đòi hỏi cán bộ tham dự hội thi phải tích cực ôn luyện, đáp ứng yêu cầu khá cao như: Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương (tỉnh, thành phố) về xây dựng KVPT; về nguyên tắc, tổ chức vận hành cơ chế để xử lý các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra trong thời bình; khi địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm... Hội thi là dịp trực tiếp bồi dưỡng, nâng cao trình độ tham mưu, kiến thức vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị cả trong thời bình và thời chiến.

Cụ thể, về công tác tham mưu tác chiến, các tư lệnh (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, BTL TP Hồ Chí Minh); chỉ huy trưởng Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phải xác định và soạn thảo quyết tâm tác chiến phòng thủ, trong đó thể hiện rõ kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang địa phương phối hợp tác chiến cùng sư đoàn bộ binh trong một số loại hình tác chiến... Các chính ủy, trên cương vị phó bí thư thường trực Đảng ủy quân sự (tỉnh, thành phố) dự thảo nghị quyết của đảng ủy và chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị trong tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, trong một số loại hình tác chiến; lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ. Các nội dung hội thi cho cả chỉ huy trưởng và chính ủy đều thiết thực, cơ bản, sát thực tiễn, sát chức trách, nhiệm vụ, cương vị công tác được giao.

 PV: Thưa đồng chí, để góp phần vào thành công của hội thi, công tác chuẩn bị mọi mặt được Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai thực hiện như thế nào, nhằm tạo thuận lợi nhất  cho các thí sinh đua tài; các thành phần tham gia hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đạt được mục đích, yêu cầu của hội thi?

Trung tướng Nguyễn Trung Thu: Tại Chỉ thị số 89/CT-BQP, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; các Học viện: Quốc phòng, Lục quân, Chính trị thực hiện tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm; các quân khu, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử cán bộ tham gia hội thi theo đúng thành phần quy định, tổ chức bồi dưỡng, ôn luyện cho cán bộ dự thi.

Thời gian qua, đồng chí Trung tướng, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ, Trưởng ban Chỉ đạo hội thi cùng cán bộ các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Trước ngày khai mạc, Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã chuẩn bị chu đáo về phòng thi, khu vực thi ngoài trời; chuẩn bị, bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... phục vụ hội thi.

Ban tổ chức hội thi đã ban hành quy chế hội thi, phân công nhiệm vụ công tác chuẩn bị hội thi; trong đó Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Ban giám khảo gồm các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục, các Học viện: Quốc phòng, Lục quân, Chính trị… Ban giám khảo, giáo viên, các thành phần tham gia đã được tập huấn, phổ biến, quán triệt quy chế, thể lệ thi.

Trước ngày khai mạc hội thi, mọi công tác chuẩn bị đã  hoàn tất; cán bộ Bộ CHQS các tỉnh, thành phố về dự hội thi đúng, đủ thành phần, đã qua ôn luyện nghiêm túc, sẵn sàng bước vào hội thi với quyết tâm cao.

 PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                       Theo QĐND

Các tin khác


Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục