Đại diện các đơn vị trong Cụm tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện NQLT số 03 giai đoạn 2013- 2015.

Đại diện các đơn vị trong Cụm tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện NQLT số 03 giai đoạn 2013- 2015.

(HBĐT) - Ngày 14/5, tại AP Plaza (TP. Hoà Bình), Ban chỉ đạo thực hiện NQLT số 03 của Bộ Công an và T.Ư Đoàn về "phối hợp tuyên truyền phòng- chống ma tuý trong thanh- thiếu niên" cụm thi đua số 2 đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2013- 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn và 12 tỉnh trong cụm gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Hoà Bình (Trưởng cụm thi đua).

 

Được ký vào ngày 24/6/2010, NQLT số 03 ra đời với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên, góp phần tạo sự phát triển lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an và đoàn thanh niên các cấp, sau 3 năm triển khai, thực hiện bằng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, các đơn vị trong cụm đã tổ chức thực hiện, vận động được nhiều thanh niên đã lỡ nghiện ma túy vào cai nghiện; tạo môi trường văn hóa, thể thao để giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện cách ly với môi trường xấu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; tạo nghề và việc làm cho TTN, giúp họ ổn định cuộc sống, không tái nghiện...

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất nội dung giao ước thi đua: BCĐ các đơn vị trong cụm có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng CAND chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện NQLT giai đoạn 2013- 2015 tại đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo xây dựng, nhân rộng được trên 20% số xã, phường, thị trấn mô hình đội tình nguyện "thắp sáng niềm tin"; tổ chức mô hình hoạt động "thắp sáng ước mơ hoàn lương"; biên soạn tài liệu giáo dục, tuyên truyền về phòng- chống ma tuý; tăng cường khảo sát, đánh giá chất lượng thực hiện CVĐ "3 không với ma tuý"; gắn việc biểu dương với nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện NQLT số 03...

 

 

* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu "thắp sáng niềm tin".

 

Tại đây, hơn 200 cán bộ, học viên tại trung tâm đã tham gia giao lưu với anh Triệu Văn Ba, người đã có hơn 20 năm sử dụng chất ma tuý. Sau 6 tháng cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện tự nguyện, tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình), anh đã cai nghiện thành công. Hiện nay, anh được Trung tâm mời làm cán bộ quản lý, trực tiếp giúp đỡ các đối tượng đến cai nghiện tại đây với thu nhập hàng tháng trên 7 triệu đồng.

 

 

                                                                                H.Y

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục