(HBĐT) - Trong nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác thì tội phạm “hiếp dâm” thường bị lên án nhiều nhất. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ án hiếp dâm trẻ em gây nên sự nhức nhối, bức xúc trong dư luận và để lại tổn thất tinh thần vô cùng to lớn cho bị hại và những người thân của họ.

 

Tuy nhiên, thực tế xét xử những vụ án hiếp dâm trẻ em do Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh thực hiện trong thời gian gần đây cũng cho thấy một khía cạnh khác, đó là sự chủ quan, mất cảnh giác của gia đình bị hại, sự dễ dãi của bị hại, đã vô tình tạo điều kiện cho các “yêu râu xanh” trẻ có, già có thực hiện được hành vi đồi bại của mình. Một số vụ án đề cập sau đây sẽ phản ánh rõ hơn khía cạnh này.

 

Vụ án thứ nhất: Bị cáo là Bùi Đức Đông (sinh năm 1990, trú tại xóm Mền 1, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy), bị hại là Bùi Thu T., sinh năm 1998. Sáng 24/6/2012, Đông đi phục vụ đám cưới gia đình ông Bảo ở cùng xã. Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Đông mượn xe máy của bạn đi chơi và gặp T. ở gần nhà ông Bảo. Do đã quen nhau từ trước, Đông rủ T. đi chơi và được T. đồng ý. Cả hai lên xe đi đến khu vực xóm Á Đồng, xã Yên Trị thì T. đòi về nhà, Đông quay xe lại đến khoảng 15 giờ thì tới nhà trọ bình dân của ông Vũ Sinh Nhàn (xóm Trung Hoa 1, xã Phú Lai). Do Đông đã nhiều lần đến đây thuê nhà trọ, nên khi thấy Đông đi vào, ông Nhàn không nói gì. Đông đưa T. đến phòng trọ số 5 trong dãy nhà trọ ngỏ cửa. Mặc cho T. vùng vẫy, van xin, nhưng Đông đã tìm mọi cách để quan hệ tình dục với T. Khi T. thoát ra khỏi phòng trọ, chạy vào nhà vệ sinh thì Đông đứng dậy mặc quần áo và đi xuống bếp, trả cho vợ ông Nhàn 50.000 đồng tiền thuê phòng trọ và đưa T. về.

 

Bức xúc với hành vi của Đông, gia đình T. đã tố cáo hành vi phạm pháp của Đông đến Công an huyện Yên Thủy. Trong quá trình điều tra, gia đình Đông đã thỏa thuận và được gia đình T. đồng ý nên gia đình Đông đã bồi thường thiệt hại cho gia đình T. 25 triệu đồng. Dù việc Đông rủ T.đi chơi đã được T. đồng ý, gia đình T. cũng đã nhận đủ tiền bồi thường nhưng với hành vi xâm hại tình dục đối với T., Bùi Đức Đông đã bị Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy tuyên phạt 5 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

 

Vụ án thứ 2: Bị cáo là Hoàng Đỗ Lai, sinh năm 1969, trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn). Mặc dù đã có vợ và 2 con, đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn xử phạt tại hai bản án (một bản án 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ, một bản án 42 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vật liệu nổ) nhưng Lai vẫn chưa “sợ” nhà tù. Chiều tối ngày 1/9/2012, Lai sang nhà anh C. ở cùng xóm chơi, thấy mẹ anh C. vừa tắm cho cháu H. sinh ngày 13/5/2008 (là con anh C.) xong, Lai bảo cháu H. xin phép bà nội cho sang nhà Lai xem phim hoạt hình. Được bà mẹ anh C. đồng ý, Lai cõng cháu H. về nhà mình và đi vào gian buồng trong để tìm đĩa hoạt hình nhưng không thấy, Lai liền đưa cháu H. ngồi lên giường ở gian buồng ngoài để 2 bác cháu cùng xem đĩa người mẫu. Cháu H. ngây thơ nằm ra giường thì bị Lai thực hiện hành vi thỏa mãn thú tính của mình. Do cháu H. còn nhỏ lại thấy cháu nhăn mặt sợ hãi nên Lai đã cọ xát bên ngoài và xuất tinh tại vùng bẹn của cháu. Thực hiện xong hành vi đồi bại này, Lai bế cháu H. ra khỏi nhà thì gặp mẹ cháu H. sang đón con. Phát hiện dấu hiệu bất thường trên người con, mẹ cháu H. hốt hoảng hỏi Lai:  “sao bác lại làm thế với cháu?”, Lai chối rồi vào nhà lấy quần áo, khóa cửa để bỏ trốn. Đến ngày 6/9/2012 thì bị Công an huyện Lương Sơn bắt giữ.

 

Với hành vi thú tính này, Hoàng Đỗ Lai đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, buộc Lai phải bồi thường cho cháu H. 7 triệu đồng.

 

Vụ án thứ 3: Bị cáo là Lưu Công Phong, sinh năm 1965, trú tại xã Liên Sơn, Lương Sơn, đã có vợ và 2 con. Trưa 27/7/2012, cháu Q. (sinh ngày 7/12/2000) ở cùng xóm mang rá sang nhà Phong vay gạo nấu cơm. Thấy Phong đang nằm ngủ trên giường, cháu Q.đã gọi Phong dậy để vay gạo. Sau khi lấy gạo cho Q., Phong đã khép cửa, quay lại ôm và hôn lên trán cháu Q. rồi bế cháu  đặt ngồi lên giường và tìm mọi cách để giao cấu với cháu Q. Khi cháu Q. kêu đau, Phong buông cháu Q. ra. Cháu Q.vội vàng mang gạo về nhà để nấu cơm. Nhận thấy thái độ khác lạ của con, mẹ cháu Q. đã gặng hỏi và biết rõ sự việc. Ngay trong ngày, mẹ cháu Q. đã tố cáo hành vi của Phong đến Công an huyện Lương Sơn. Ngày 28/7/2012, Lưu Công Phong đã đến Công an huyện Lương Sơn đầu thú.

 

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm mới đây, Lưu Công Phong đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”, buộc Phong phải bồi thường cho cháu Q. 17 triệu 380.000 đồng.

 

Qua 3 vụ án trên cho thấy, các bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của bị hại và sự mất cảnh giác của người thân của bị hại để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ một ít phút mất cảnh giác, phía bị hại cũng đã vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có ý định xấu hoàn thành được hành vi phạm tội của mình. Kẻ phạm pháp đã bị pháp luật trừng trị với những bản án và mức hình phạt nghiêm khắc. Chứng kiến khoảnh khắc các bị cáo cúi gằm mặt khi nghe Tòa tuyên án, nhiều người dự phiên tòa không tránh khỏi nỗi xót xa: Nếu không có sự tin tưởng, không có sự mất cảnh giác của phía bị hại thì những gã trai, gã đàn ông kia chắc sẽ không thực hiện được tội ác của mình? Và cũng sẽ không có thêm những gia đình tan nát khi người con, người chồng, người cha của mình phải vào tù vì những phút giây điên rồ ấy.

 

 

                                                        Lê Thanh Hà (Sở Tư Pháp)

 

Các tin khác


Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục