(HBĐT) - Sinh năm 1985 và lớn lên tại xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, nhưng Vương Sỹ Thiện lại đang cư trú tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Chưa đầy 30 tuổi nhưng Vương Sĩ Thiện đã có một bề dày phạm pháp, trái ngược hoàn toàn với cái tên mà cha mẹ đặt cho y.
Lần giở những trang đời trai trẻ của Thiện, những người làm công tác pháp luật không khỏi ái ngại, bởi liên tiếp trong 2 năm (2002- 2003), Thiện đã bị Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn xử án về tội “trộm cắp tài sản” (1 bản án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 1 bản án 18 tháng tù giam). Ngày Thiện ra tù, ai cũng mong Thiện sẽ tu tỉnh mà chăm chỉ làm ăn nhưng đến năm 2011, Thiện lại bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng xử phạt 15 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản.
Sau khi ra tù, Thiện dự định xin vào làm việc tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Sơn (trụ sở tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Tự nhìn lại bản thân, Thiện biết với một lý lịch nhiều tiền án, Thiện sẽ khó được Công ty tiếp nhận. “Trong cái khó, ló cái liều”, Thiện nảy sinh ý định làm giả lý lịch cá nhân để đi xin việc. Khoảng đầu tháng 5/2012, tại nhà trọ ở Hải Phòng, Thiện đã lấy giấy khai sinh của mình (được UBND xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn cấp) để làm mẫu giấy tờ giả.
Từ sơ yếu lí lịch giả này, Thiện đã xin được vào làm việc tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Sơn. Nếu như Thiện chịu khó làm lụng, thì hành vi làm giả giấy tờ của y có lẽ cũng chưa bị phát giác. Những vốn tắt mắt quen rồi, nên trong thời gian làm việc tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Sơn, nhận thấy sự sơ hở trong quản lý của công ty, Thiện lại nảy sinh ý đồ xấu. Theo quy định, thời gian làm việc tại công ty bắt đầu từ 7 giờ 30, nhưng ngày 2/6/2012, Thiện đến Công ty từ 6 giờ 30. Lúc này, Công ty chưa có ai đến làm việc, Thiện vội vàng lấy trộm 6 thùng sơn đem đi giấu cách kho sơn khoảng 50 m, chờ thời cơ đem đi bán lấy tiền tiêu. Nhưng chỉ hơn 1 giờ sau, trong khi Thiện chưa kịp mang số tài sản lấy cắp được ra ngoài đã bị cán bộ quản lý của công ty kiểm tra và phát hiện số sơn Thiện đã lấy cắp. Biết hành vi của mình đã bị phát giác, Thiện đến công an xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên tự thú. Khám xét nơi ở của Thiện, cơ quan Công an đã thu giữ được các dụng cụ mà Thiện sử dụng để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan.
Với những hành vi này, Vương Sĩ Thiện đã bị Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng tuyên phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 24 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan. Tổng hợp hình phạt, Vương Sĩ Thiện phải chấp hành 48 tháng tù giam.
Hà Chi
(Sở Tư Pháp)
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.