Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Lạc Sơn, lực lượng nòng cốt trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Lạc Sơn, lực lượng nòng cốt trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

(HBĐT) - Những năm qua, công tác giữ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, nhân dân luôn quán triệt kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân dân  trước âm mưu của các thế lực thù địch và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Chính quyền các xã, thị trấn nỗ lực giải quyết kịp thời những mâu mắc, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở. Quần chúng nhân dân tích cực tham gia các đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp tội phạm. Từ đó, ANTT luôn ổn định và giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

 

Đồng chí Bùi Văn Hành, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 09 huyện cho biết: Để đạt được kết quả đó, BCĐ huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, thị trấn đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng - chống ma túy, buôn bán người, mại dâm và HIV/AIDS. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Nâng cao vai trò và hoạt động của các Tiểu ban giúp việc của BCĐ trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng - chống tội phạm và các tai - tệ nạn xã hội. Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức 473 lượt tuyên truyền giáo dục pháp luật, bỏ phiếu tố giác tội phạm cho quần chúng nhân dân. Lực lượng CA các xã, thị trấn đã phối hợp quản lý chặt chẽ các đối tượng, tiếp nhận lập hồ sơ xử lý dứt điểm 80 vụ việc các loại theo thẩm quyền tại cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài. Các mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được xây dựng và nhân rộng gắn hoạt động với các tiêu chí XDNTM và quy định về tiêu chuẩn KDC, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT. Đến nay, toàn huyện có  258 mô hình “ổ nhà tự quản” về ANTT cùng các mô hình khác đều phát huy hiệu quả như: “KDC an toàn về ANTT”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Tiếng kẻnh bình yên”, “3 giữ, 3 quản về ANTT”, “Phụ nữ giáo dục người thân không vi phạm pháp luật”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia phòng - chống tội phạm”... Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, các xã đã tổ chức cho 377 xóm và 100% hộ gia đình ký cam kết nghiêm túc thực hiện quy định về ANTT. 342 tổ tuần tra, 359 tổ hòa giải, 506 tổ ANND được củng cố và phát huy hiệu quả. Các cơ quan, trường học đã đưa nội dung bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an toàn tài sản là một trong những nhiệm vụ chính cùng với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

 

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, từ đầu năm đến nay, Công an huyện và Ban CA các xã, thị trấn  đã tập trung rà soát địa bàn và đối tượng trọng điểm, tổ chức lực lượng, biện pháp giải quyết triệt để các vụ việc không để hình thành điểm nóng, tụ điểm phức tạp. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả trên cả 2 mặt phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng lưu manh, côn đồ, có tiền án tiền sự, thanh, thiếu niên hư, cờ bạc, ma túy, nhất là đối tượng có tiền sự đi làm ăn xa trở về địa phương. Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tổ chức lực lượng giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Tăng cường TTKS, tuần tra vũ trang, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý nhân - hộ khẩu, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đề án “Xây dựng địa bàn huyện không có ma túy”. Tham mưu giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện đề án xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị an toàn về ANTT. Xây dựng và triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CA đã bắt và phối hợp bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã; lập hồ sơ đưa 39 đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định 163; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng vào cơ sở giáo dục; gọi hỏi, răn đe cảm hóa, giáo dục 525 đối tượng về TTXH; đưa 10 đối tượng vào Trung tâm giáo dục CBLĐXH tỉnh. Tích cực tổ chức giáo dục các biệt nhóm đối tượng nguy cơ cao nghiện ma túy nhằm phòng ngừa không để phát sinh người nghiện mới. Đến nay, trên địa bàn có 13/29 xã, thị trấn có 77 người nghiện ma túy, giảm hai địa bàn và tăng 1 người nghiện so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 78%. Qua đó, trên địa bàn không hình thành tụ điểm phức tạp tội phạm có tổ chức, băng ổ, nhóm và chống người thi hành công vụ, sử dụng vũ khí nóng.

 

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN về ANTT, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

 

 

 

                                                                          Đức phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục