(HBĐT) -“Nhân danh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc tuyên bố: Bị cáo Hoàng Văn Tiến phạm tội đe dọa giết người và tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”… Xử phạt Hoàng Văn Tiến 15 tháng tù về tội "đe dọa giết người”, 9 tháng tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt 24 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Chí Hà phạm tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, xử phạt Nguyễn Chí Hà 6 năm 8 tháng tù.

 

Bị cáo Đặng Thanh Sơn và bị cáo Nguyễn Văn Thái phạm tội “không tố giác tội phạm”, xử phạt mỗi bị cáo 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 17 tháng”. Nghe tiếng sang sảng của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tuyên án, các bị cáo ngơ ngác nhìn nhau như không tin vào tai mình. Nhưng tiếc thay, những thông tin này lại là sự thật.

 

Ngược thời gian 1 năm về trước, Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1984, trú tại xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc) đến nhà Sồng A Gàng ở bản Co Chàm, Mộc Châu, Sơn La chơi. Thấy Gàng có 1 khẩu súng ngắn tự chế, Tiến cất lời xin và được Gàng cho súng kèm 8 viên đạn, Tiến đem về nhà cất giấu. Mấy ngày sau, Tiến mời Nguyễn Chí Hà (sinh năm 1985, trú tại tổ 4, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) về xã Phong Phú ăn cưới em vợ Tiến. Sau đó, Tiến và Hà đi xe tắc-xi (do Nguyễn Chí Công lái) về nhà Tiến chơi. Tại đây, Tiến khoe và lấy súng cho Hà xem, Hà tưởng súng giả nên chĩa vào chân Công bóp cò 2 lần nhưng súng không nổ. Tiến cầm lấy súng, lắp hộp đạn, chĩa ra cửa số bắn một phát về hướng núi. Lúc này, Hà đã tin là súng thật, khi đi về Hòa Bình, Hà cầm luôn súng và đạn về theo.

 

Đầu tháng 1/2013, Hiếu và Đặng Thanh Sơn ở tổ 16, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình (là bạn Hà) đến chơi, Hà đem khẩu súng ra hỏi Sơn và Hiếu xem 2 người có biết súng loại gì không nhưng Sơn và Hiếu đều không biết. Hôm sau, Hiếu đến hỏi mượn Hà súng, Hà cho mượn nhưng không đưa đạn. Sau đó, Hà nhiều lần đòi lại nhưng Hiếu không trả súng mà bảo “mất rồi”. Tuy nhiên, Hiếu lại nhờ Sơn mua hộ một số đạn của mấy loại súng. Sau đó một thời gian, với sự giúp đỡ của Nguyễn Văn Thái trú tại xã Dân Chủ. Hiếu đã có 7 viên đạn với giá 2 triệu đồng. Có đạn, Hiếu đã lắp cả vào khẩu súng mượn của Tiến và bắn chỉ thiên một phát.

 

Cũng trong thời gian này, Trần Trung Phương (ở xóm Khụ, xã Bắc Phong, Cao Phong) đã tìm đến nhà Hoàng Văn Tiến, nhờ Tiến bán hộ một khẩu súng K 59 và 5 viên đạn với giá 35 triệu đồng. Tiến nhận lời và nhận súng, đạn từ Phương, đem về nhà cất giấu. Quá trình tàng trữ khẩu súng K 59, Tiến đã đem ra đe dọa Đào Xuân Long (ở xã Phong Phú, Tân Lạc) với các hành động như: bắn chỉ thiên, chĩa súng vào người Long với lời đe dọa “không trả tiền tao, tao cho mày chết”. Hành vi của Tiến nhằm mục đích đòi món nợ 15 triệu đồng Long nợ Tiến và Oanh (người sống với Tiến như vợ chồng). Sau khi đe dọa Long, Tiến đã đem súng K 59 lên Mộc Châu, (Sơn La) nhờ người bán được 2.000 USD, quy đổi được 40 triệu đồng (Tiến được nhận 32 triệu đồng). Khi đem tiền bán súng trả cho Trần Trung Phương, Tiến được Phương trả công 10 triệu đồng.

 

Xâu chuỗi lại các sự việc xảy ra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo và đã đưa ra các mức hình phạt tương xứng với từng hành vi phạm tội. Rất may là chưa có án mạng xảy ra nên bị cáo chịu hình phạt cao nhất trong vụ án này là Nguyễn Chí Hà, tiếp đến là Hoàng Văn Tiến. Bị cáo Sơn và Thái được hưởng án treo. Dẫu được Tòa tuyên án treo và thả tự do ngay tại phiên tòa nhưng Sơn và Thái đều đã phải nếm những ngày tạm giam nên cả hai đều hiểu: Đúng là không đùa với súng, đạn, không đùa với pháp luật được. Sự hối hận muộn màng của các bị cáo sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai coi thường pháp luật.

 

 

                        Lê Hà

                      (Sở Tư pháp)

 

 

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục