LLVT huyện Lạc Sơn tham gia đóng góp ngày công cùng nhân dân xã Bình Chân quét dọn đường làng, ngõ xóm đảm bảo môi trường nông thôn sạch, đẹp.
(HBĐT) - Thượng tá Trần Xuân Thành, chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Ngay từ khi có Nghị quyết 152 của ĐUQSTW Nghị quyết 165 của ĐUQK 3 và Nghị quyết 20 của ĐUQS tỉnh về “tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt cho 100% CBCS. Đồng thời, hướng dẫn cho Ban CHQS các xã, thị trấn, các đầu mối tự vệ, đơn vị DBĐV học tập, nghiên cứu, nắm vững các nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện. Cùng với đó để cụ thể hóa các nghị quyết của trên, ĐUQS huyện cũng đã ra nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
LLVT huyện đã vận dụng nhiều nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận một cách đa dạng, phong phú, sinh động như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tọa đàm, trao đổi, qua các cuộc giao lưu VHVN, TDTT, kết hợp giữa huấn luyện SSCĐ, diễn tập... Đồng thời, thông qua từng cá nhân DQTV, DBĐV tích cực vận động gia đình, người thân và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, vấn đề dân tộc, tôn giáo. Trong đó, LLVT huyện đã tập trung vào tuyên truyền về Luật NVQS, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại - tố cáo, Luật DQTV, pháp lệnh về lực lượng DBĐV, các chính sách về dân tộc, tôn giáo, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, phong trào, CVĐ lớn ở địa phương, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình, XĐGN, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, cùng LLVT xây dựng thôn, xóm, KDC vững mạnh, ổn định về ANCT - TTATXH, xây dựng ĐSVH ở KDC. Theo thượng tá Trần Xuân Thành, bình quân mỗi năm, LLVT huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội huyện tổ chức từ 10 - 15 buổi tuyên truyền Luật NVQS, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự cho toàn thể nhân dân, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Ngoài ra, LLVT huyện đã tổ chức quán triệt, giáo dục Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Luật DQTV cho trên 6.000 lượt CBCS DQTV, DBĐV. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò, trách nhiệm của LLVT toàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong tình hình mới. LLVT huyện còn tranh thủ già làng, trưởng bản, lão thành cách mạng, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và ủng hộ, tạo điều kiện cho các hoạt động QP - QSĐP. LLVT huyện còn thường xuyên kết hợp giữa huấn luyện với làm công tác dân vận đã tham gia 3.650 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu; đóng góp ngày công tham gia làm đường GTNT, giúp đỡ 257 gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn huyện tu sửa nhà cửa. Bình quân mỗi năm, LLVT huyện tham gia trên 2.800 ngày công làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân, gia đình chính sách. LLVT huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp ở thôn xóm góp phần giữ vững an ninh nông thôn không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Đặc biệt, trong việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tính từ năm 2010 đến hết tháng 6, LLVT huyện đã thực hành tiết kiệm được gần 50 triệu đồng. Số tiền này được dành để mua tặng trâu bò, công cụ sản xuất, tu sửa bia mộ mẹ VNAH, đỡ đầu 2 cháu học sinh nghèo vượt khó. LLVT huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức tập huấn cho 12.630 hội viên, đoàn viên, LLDQ về ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần XĐGN. Trong diễn tập KVPT và diễn tập CĐTA, LLVT huyện đã huy động được 10.295 lượt CBCS và nhân dân tham gia ngày công làm đường GTNT, tu sửa công trình thủy lợi, bảo đảm cho xây dựng KVPT, củng cố thế trận QP- AN của huyện ngày càng vững chắc. Từ việc phát huy tốt vai trò công tác dân vận, LLVT huyện đã góp phần từng bước đẩy lùi các hủ tục, mê tín dị đoan còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.