(HBĐT) - Qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh đã giải quyết căn bản vấn đề về hộ khẩu, hộ tịch liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Khi văn bản luật đã đi vào cuộc sống, người dân đồng thuận, tin tưởng là điều kiện thuận lợi để cơ quan chức năng đề ra các giải pháp phát triển KT-XH, an sinh xã hội của địa phương.
Thiếu tá Đinh Trường Sơn, Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) Công an thành phố Hòa Bình cho biết, ngay sau khi Luật Cư trú có hiệu lực, Ban Chỉ huy đội chỉ đạo gắn việc thực hiện các văn bản Luật Cư trú với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề ra phương châm “3 giảm, 3 dễ” trong tiếp dân, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân. Đội đã rà soát, thanh loại, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian phục vụ nhân dân. Đồng thời, tăng cường làm việc cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân. Nhờ tinh thần làm việc tận tụy, vì nhân dân phục vụ đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân. Từ đầu năm 2013 đến nay, đơn vị đã tổ chức 15 chuyến công tác xuống cơ sở, giúp nhân dân làm chứng minh nhân dân. Đối với những trường hợp do nhiều nguyên nhân, không thể đến làm CMND, các đồng chí đã tới từng gia đình để làm CMND. Hành động của tổ công tác Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TP. Hòa Bình) được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và gửi thư khen ngợi. Bà Nguyễn Thị Mùi, 54 tuổi từng đi làm ăn xa, bị mất CMND. Sau khi biết tin có đoàn công tác xuống cơ sở, phục vụ nhân dân làm CMND, bà vô cùng xúc động, giọng nghẹn ngào, bà cho biết: Hành động của các đồng chí công an thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ. Các đồng chí đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để Luật Cư trú đi vào đời sống nhân dân nhanh nhất, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý cư trú, tập trung cải tiền lề lối làm việc, đổi mới quy trình công tác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sỹ về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ làm việc với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” và “ngày thứ bảy tình nguyện” giúp dân... được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.
Kết quả qua 5 năm thực hiện Luật Cư trú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc cấp chuyển hộ khẩu thường trú được rút ngắn từ 3 ngày giải quyết xong trong ngày, đăng ký tạm trú từ 3 ngày xuống 2 ngày, đăng ký thường trú từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; duy trì việc bố trí cán bộ làm việc ngày thứ bảy, tổ chức nhiều đoàn xuống vùng sâu, xa cấp giấy chứng minh nhân dân. Phối hợp với Bưu điện tỉnh cấp chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ tịch qua đường bưu điện, giảm thời gian và kinh phí cho nhân dân. Ngoài ra, thông qua đăng ký, quản lý cư trú giúp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 621 đối tượng phạm tội, 336 đối tượng truy nã, trốn trại, 214 đối tượng mại dâm, 254 đối tượng đánh bạc, đưa 1.420 đối tượng vào Trung tâm chữa bệnh - giáo dục tỉnh; đưa 108 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 32 đối tượng vào trường giáo dưỡng, quần chúng nhân dân cung cấp 9.215 tin có giá trị, phục vụ điều tra, khám phá các vụ án hình sự, ma túy, vận động 177 đối tượng truy nã ra đầu thú, góp phần giữ vững ANCT, TTXH trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển KT-XH của địa phương.
Hoàng việt (TTV)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.