Thượng tướng Trần Việt Tân – Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể.

Thượng tướng Trần Việt Tân – Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể.

(HBĐT) - Ngày 27/12, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Trần Việt Tân – Thứ trưởng Bộ Công an, về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

           

Năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 737 vụ phạm pháp hình sự (giảm 19 vụ so với năm 2012); đã điều tra khám phá 604 vụ (đạt 81,9%). Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 577 vụ, tội phạm về kinh tế 8 vụ còn lại là các loại tội phạm khác.

           

Thực hiện công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đã triệt phá 37 ổ nhóm, 143 đối tượng, xử lý 865 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 4,2 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,2%.

           

Công tác đảm bảo ANTT năm 2013 đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra; đã kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến ANTT; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để hình thành các “điểm nóng”. Các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2012. Chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy củng cố, kiện toàn; chất lượng, trình độ, năng lực của lãnh đạo và CBCS được nâng cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu.

           

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Tân – Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận những nỗ lực của ngành Công an tỉnh trong năm 2013. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành công an tỉnh ta cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị về an ninh, trật tự; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, giải quyết kịp thời những vụ việc đang gây bức xúc trong nhân dân. Đặc biệt lưu ý cần xác định những vấn đề nổi lên ở địa bàn để chủ động loại trừ các tiềm ẩn phức tạp, đấu tranh ngăn chặn các hành vi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng - chống tội phạm. Đồng chí cũng yêu cầu Công an tỉnh cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

 

     

Thiếu tướng Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 15 tập thể.

           

Tại hội nghị, đã có 4 tập thể được nhận cờ thi đua của Bộ Công an; 15 tập thể được nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 20 tập thể được nhận danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và 4 tập thể được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2013.

                                                                                                                       

 

 

                                                                        Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục