Bến Thung Nai không còn cảnh lộn xộn tranh giành khách.
(HBĐT) - Những ngày này năm trước ở bến Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong), khách đi lễ hội thường xuyên bị chèo kéo khách, tranh giành rồi cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Mỗi lần khách đi đền Bờ lúc nào cũng phải vất vả, cảnh giác đề phòng trước những lời chèo kéo. Nhiều người khi bước ra khỏi nhà phải hỏi kỹ những người đi trước giá thuyền như nào? Đi bằng hình thức gì? Trả giá ra làm sao?... Nhưng năm nay, chúng tôi trở lại thì thấy việc đi lại diễn ra trật tự.
Chẳng ai chèo kéo, giành giật khách. Khách mua vé rồi lên tàu do cảng sắp xếp. Khách đến đủ người thì tàu đi. Ai có nhu cầu thuê cả tàu liên lạc với cảng. Với khách là thế còn với các chủ tàu cứ đến lượt mình, cảng sắp xếp là đi. Nhà thuyền nào có chèo kéo khách cũng không được đi được vì đều do cảng quản lý. Nếu được đi, ra ngoài bến, cảnh sát đường thủy nội địa cũng không cho đi.
Anh Bùi Văn Mảy, Trưởng công an xã Thung Nai cho biết: Những năm trước, chúng tôi phải thường xuyên đến giải quyết các cuộc cãi vã nhau về chuyện tranh giành khách. Vì chuyện tranh giành khách nhiều nhà mất đoàn kết. Mỗi năm chúng tôi xử lý 3-4 vụ đánh nhau. Những năm đó, nhiều khách đến Thung Nai thường hay kiến nghị nhưng không có cơ quan nào đứng ra quản lý. Hình ảnh của bến Thung Nai khi đó không đẹp trong lòng du khách. Năm 2013, Công ty TNHH Tiến Anh được giao quản lý, khai thác nên mọi việc đã vào nề nếp. Công an xã không phải xuống bến trực mà chỉ trực ở UBND xã khi có sự cố. Việc giữ gìn an ninh trật tự được giao cho lực lượng bảo vệ cảng. Chúng tôi chỉ là đơn vị phối hợp. Hai năm nay, chúng tôi không phải xử lý vụ việc gây mất an ninh trật ở địa bàn. Trước mùa lễ hội, chúng tôi mời cảnh sát đường thủy nội địa (Công an tỉnh), Công an huyện và các chủ thuyền đến họp hội nghị. Tại hội nghị tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, đầy đủ số người quy định, đầy đủ các giấy phép khi tham gia giao thông.
Anh Bùi Văn Huê, tổ trưởng tổ bảo vệ bến Thung Nai cho biết: Hiện nay, bến có 101 tàu thuyền có từ 20 chỗ trở lên được chia làm 3 tổ: tổ Thung Nai, Bình Thanh và tổ Bờ. Cảng quy định mỗi tổ chở khách một ngày. Các thuyền được bốc thăm chia nhau đi chở khách. Nếu trong ngày số khách ít hơn số thuyền chở, phải đợi đến lượt sau. Mọi quy định đã rõ ràng, công bằng với tất cả các nhà thuyền nên không ai thắc mắc, tranh giành. Đến ngày đi, các thuyền chỉ đợi Cảng xếp khách không phải đón khách, chèo kéo, tranh giành khách như trước. Cảng thành lập tổ bảo vệ gồm 8 người trực 24/24h nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách khi đi lễ hội. Từ ngày quản lý bến, có tổ bảo vệ, chúng tôi “nhàn” đi nhiều và du khách không còn phản ánh thắc mắc việc an ninh tại bến.
Việt Lâm