LLVT huyện Yên Thủy tham gia xây nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Đinh Quang Hưng là con liệt sỹ ở xóm Phú Vượng, xã Phú Lai.

LLVT huyện Yên Thủy tham gia xây nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Đinh Quang Hưng là con liệt sỹ ở xóm Phú Vượng, xã Phú Lai.

(HBĐT) - Trung tá Đinh Xuân Trình, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Yên Thủy cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, những năm qua, LLVT huyện đã thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác. Phối hợp hiệu quả với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đẩy mạnh các phong trào xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC... góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững về chính trị, mạnh về QP-AN.

 

Với nhận thức đó, LLVT huyện Yên Thủy đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác QP - QSĐP, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững chắc. Trong đó, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quan tâm chú trọng công tác xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, coi đây là một yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP - QSĐP ở địa phương. Từ đó huy động mọi tiềm lực phục vụ cho công tác QP-AN, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho CBCS. Để LLVT huyện luôn là lực lượng tin cậy về chính trị, có năng lực, trình độ SSCĐ cao, là lực lượng đi đầu trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm giữ gìn ANCT - TTATXH địa phương và tích cực tham gia làm công tác dân vận, giúp đỡ gia đình chính sách, giúp đỡ nhân dân phòng - chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ một cách hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, hưởng ứng và thực hiện phòng trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, hàng năm trong công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an, Ban CHQS huyện đã gắn với huy động lực lượng làm các công trình hạ tầng xã hội ở các xã, thị trấn. Tính từ năm 2008 -  2013, Yên Thủy đã tổ chức Diễn tập chiến đấu trị an cho 12 xã, thị trấn. Qua diễn tập đã huy động được trên 1 nghìn lượt CBCS LLVT và huy động 4.965 ngày công của nhân dân và CBCS các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia làm đường giao thông nông thôn, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng... Thông qua đó đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp, các ngành về thực hiện nhiệm vụ công tác QP-AN gắn với phát triển KTXH địa phương và QP-AN gắn với phát triển KT-XH. Trung tá Đinh Xuân Trình cho biết thêm: thực hiện công tác vận động quần chúng, những năm qua, cơ quan quân sự huyện đã luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đã phát huy tốt vai trò là đội quân công tác trong việc giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể như huy động CBCS tham gia gần 1.000 ngày công giúp đỡ 70 hộ gia đình chuyển cư từ Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu) về định cư tại Bảo Hiệu sớm ổn định cuộc sống; tham gia tích cực trong phòng - chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão; huy động CBCS LLVT huyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, CBCS LLVT huyện Yên Thủy cũng luôn là lực lượng đi đầu, tiên phong trong thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như phát động phong trào quyên góp, ủng hộ người nghèo. Tính từ năm 2008 đến nay, CBCS LLVT huyện đã quyên góp được số tiền hơn 100 triệu đồng để mua quà tặng người nghèo. Ban CHQS huyện duy trì nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo hiếu học. Đồng thời tuyên truyền, vận động CBCS cơ quan Ban CHQS huyện và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện ủng hộ gần 1.000 bộ quần áo các loại tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, những năm qua, Yên Thủy cũng là một trong những địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định. Trong quá trình thực hiện đã đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, không có nhầm lẫn, sai sót như trong thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết năm 2013, Ban CHQS huyện đã hoàn thiện hơn 1.000 bộ hồ sơ, trong đó đã có 358 đối tượng có quyết định chi trả trợ cấp. Những việc làm đó đã góp phần làm cho nhân dân tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ban CHQS huyện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa. Tính từ năm 2008 đến nay, Ban CHQS huyện đã huy động các nguồn lực và sự tham gia tích cực của nhân dân đã xây dựng được 6 nhà tình nghĩ, tặng hàng trăm suất quà cho đối tượng chính sách...

Chính từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân.

 

                                                                              

                                                                     Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục