Người dân xã Quyết Chiến tiếp nhận thông tin từ tờ gấp pháp luật với nội dung tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ).
(HBĐT) - Vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn cũng là những địa bàn có trình độ dân trí không đồng đều. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân vẫn còn có những hạn chế. Xác định rõ những khó khăn đó, những năm qua với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, việc đưa pháp luật về những địa bàn khó khăn trên địa bàn tỉnh đã và đang được đẩy mạnh. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Đồng chí Bùi Văn Vình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Trước thực trạng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ở các xã vùng sâu, xa, cao của tỉnh còn hạn chế, Sở Tư pháp đã phát huy vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về triển khai PBGDPL trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, dễ tiếp thu, dễ hiểu để người dân nắm được, hiểu được. Từ đó tích cực góp phần làm chuyển biến về nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Theo đó, tính riêng trong năm 2013, ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tổ chức được 2.590 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 183.000 lượt người nghe, học tập. Trong đó đã chú trọng vào tuyên truyền các đạo luật như Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng - chống bạo lực gia đình, Luật Phòng - chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ... Đồng thời, ngành Tư pháp các cấp cũng đã đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Trong năm 2013, cơ quan tư pháp các cấp đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động được 193 đợt tại 251 điểm của 154 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố. Thông qua đó, đã tư vấn được 2.124 việc cho trên 20.000 lượt người. Trong đó, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo ở vùng sâu, xa, khó khăn của tỉnh như Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Tuổng (Đà Bắc) về các lĩnh vực như hình sự, dân sự, hành chính; khiếu nại, tố cáo, đất đai, phòng - chống bạo lực gia đình... Bên cạnh đó, theo đồng chí Bùi Văn Vình, ngoài thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật, ngành Tư pháp tỉnh còn chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh về luân chuyển tủ sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật của UBND xã với điểm bưu điện văn hóa xã và Trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các đầu sách pháp luật khi có nhu cầu. Thông qua các tủ sách pháp luật cũng đã thu hút được hơn 20.000 lượt người đến nghiên cứu, khai thác.
Để công tác trợ giúp pháp luật ngày càng đi sâu vào đời sống và trở thành một “kênh” tuyên truyền hữu ích, phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở, thời gian qua, ngành Tư pháp tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành, các cấp, địa phương tập trung củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở. Theo đó, tính đến hết tháng 3/2014 toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 2.048 tổ hòa giải cơ sở với 11.624 hòa giải viên ở 100% xóm, bản, tổ dân phố, KDC trên địa bàn tỉnh. Các tổ hòa giải đã phát hiện và tham gia hòa giải 100% vụ việc phát sinh trong cộng đồng dân cư với tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%. Thông qua đó đã tích cực góp phần hàn gắn những rạn nứt, mâu thuẫn, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ vi phạm pháp luật trong đời sống gia đình, xã hội tại KDC. Góp phần ổn định ANCT - TTATXH ở cơ sở...
“Những kết quả trên chính là điểm nhấn quan trọng trong đảm bảo giữ gìn ANCT - TTATXH cũng như tích cực nâng cao ý thức và nhận thức pháp luật của người dân, nhất là người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh”. Đồng chí Bùi Văn Vình khẳng định.
Mạnh Hùng