Ngành Toà án tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ảnh: Phiên toà xét xử lưu động vụ án Nguyễn Phi Cường, phạm tội giết người do TAND tỉnh tổ chức ngày 19/6 tại xã Liên Hòa - Lạc Thuỷ).

Ngành Toà án tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. (Ảnh: Phiên toà xét xử lưu động vụ án Nguyễn Phi Cường, phạm tội giết người do TAND tỉnh tổ chức ngày 19/6 tại xã Liên Hòa - Lạc Thuỷ).

(HBĐT) - Theo TAND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2014, TAND tỉnh và các huyện, thành phố đã thụ lý 1.099 vụ án các loại, giảm 134 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, đã giải quyết 923 vụ, đạt tỷ lệ 83,07%, số vụ án còn lại đang được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Trong tổng số 1.099 vụ án các loại, Tòa án tỉnh và Tòa án các huyện, thành phố đã thụ lý 320 vụ án hình sự, với 598 bị cáo, giảm 55 vụ, 13 bị cáo so với cùng kỳ năm 2013. Đã giải quyết 269 vụ, 486 bị cáo, đạt tỷ lệ 84,06%. Trong số các vụ án hình sự ngành Tòa án thụ lý sơ thẩm trong 6 tháng đầu năm, nhóm tội xâm phạm sở hữu có số lượng nhiều nhất với 111 vụ, 178 bị cáo, chiếm 34,68%;  tội phạm về ma túy 74 vụ, 155 bị cáo, chiếm 23,12% so với cùng kỳ năm 2013; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe danh dự của công dân 47 vụ, 92 bị cáo, chiếm 14,68%; các tội vi phạm ATGT 15 vụ, 15 bị cáo; hiếp dâm trẻ em 8 vụ, 10 bị cáo, giao cấu trẻ em 1 vụ, 1 bị cáo. Ngoài ra, TAND hai cấp đã thụ lý và giải quyết 5 vụ án tham nhũng.

 

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm vừa qua, ngành Toà án đã tổ chức được 42 phiên toà xét xử lưu động. Quá trình thực hiện, ngoài việc xét xử đảm bảo đúng trình tự thủ tục luật định, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, Hội đồng xét xử còn chủ động giành thời gian tuyên truyền giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng - chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, có tác dụng tốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân.

                                                                                                   

                                                                                  

                                                                           Đ.P

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục