Cán bộ Phòng Việc làm - An toàn Lao động (Sở LĐ -TB&XH) cập nhật số liệu lao động xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Việc làm - An toàn Lao động (Sở LĐ -TB&XH) cập nhật số liệu lao động xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ của ngành LĐ -TB&XH, số lao động đi làm việc ở nước ngoài không hợp pháp từ năm 2010 đến hết 6 tháng năm nay trên 1.200 người. Trong đó, huyện Tân Lạc có 170 người, Mai Châu 65 người, Cao Phong 146 người, Đà Bắc 145 người, Kim Bôi 121 người, thành phố Hoà Bình 92 người, Kỳ Sơn 632 người, Lạc Sơn 21 người... Lao động cư trú bất hợp pháp chủ yếu ở các nước Trung Quốc, Thái Lan... Đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - ATLĐ (Sở LĐ -TB&XH) khẳng định: Đến thời điểm này, ngành LĐ -TB&XH chưa giới thiệu một tổ chức, cá nhân nào vào địa bàn tỉnh để tuyển dụng lao động đi làm việc tại Trung Quốc và Thái Lan. Do đó, mọi hành vi môi giới, tuyển chọn lao động đi các nước trên là lừa đảo, vi phạm pháp luật.

 

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân của một số cấp uỷ, chính quyền chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép đi lao động tự do ở nước ngoài còn nhiều hạn chế. Chưa có biện pháp tạo thêm việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân. Mặt khác, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Đa số người dân xuất cảnh trái phép đi lao động tự do ở nước ngoài đều tự phát, xuất phát từ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu việc làm ổn định đã tự tìm kiếm việc làm ở nước ngoài nhằm tăng thêm thu nhập cho bản thân, gia đình.

 

Để hạn chế tình trạng này, ngày 2/7/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 32 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, vận động nhân dân không tham gia các hoạt động xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài. Trong đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT -XH từ tỉnh đến cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng điều kiện kinh tế khó khăn. Trọng tâm tuyên truyền là: các quy định về quản lý xuất - nhập cảnh; các rủi ro mà người lao động thường gặp khi tham gia lao động trái phép ở nước ngoài; tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm. Vận động nhân dân không tham gia các hoạt động xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án phát triển KT -XH và các chương trình XĐ -GN, tạo việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp được Nhà nước cho phép XKLĐ đến hoạt động tại địa bàn tỉnh và có chính sách hỗ trợ, tuyên truyền, khuyến khích người dân đi XKLĐ theo các chương trình, dự án được Nhà nước cấp phép. Cấp uỷ, chính quyền các cấp chủ động nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động, tuyên truyền,  ngăn chặn công dân có ý định xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài. Đảng uỷ Công an tỉnh lãnh đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra làm rõ và phối hợp chặt chẽ với ngành nội chính xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi tổ chức, đưa người đi xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân...

 

 

 

                                                                                   Hương Lan

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục