Lực lượng Công an xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) thường xuyên tuần tra giữ ổn định AN -TT trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) thường xuyên tuần tra giữ ổn định AN -TT trên địa bàn.

(HBĐT) - Toàn tỉnh có 202 xã, thị trấn thuộc khu vực nông thôn (KVNT), chiếm 99,26% diện tích và gần 87% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tình hình tội phạm, ANTT, tệ nạn xã hội KVNT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế, giữ vững ổn định, phong trào toàn dân BVANTQ được duy trì, đẩy mạnh, tạo thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

 

Tuy vậy, qua đánh giá, địa bàn nông thôn vẫn là địa bàn chiếm phần lớn số vụ phạm pháp hình sự. Từ đầu năm 2012 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 2.008 vụ phạm pháp hình sự, trong đó, KVNT xảy ra 1.476 vụ, chiếm 73,5%, làm chết 31 người, bị thương 396 người, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 10, 1 tỉ đồng. Trong 9 tháng năm nay xảy ra 430 vù, làm 10 người chết, 127 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 6 tỉ đồng.

 

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo TTATXH KVNT, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công an xã đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo AN -TT ở cơ sở. Theo số liệu của ngành chức năng, mỗi năm có khoảng 1.400 lượt đoàn với hơn 13.000 lượt người nước ngoài đến thăm quan, du lịch, làm việc, đầu tư thực hiện các dự án, hoạt động tài trợ nhân đạo tại KVNT. Nhìn chung người nước ngoài đến địa bàn cơ bản chấp  hành tốt pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, thông qua hoạt động hợp pháp, một số đối tượng trong các tổ chức phi chính phủ đã thâm nhập khu vực cấm, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số truyền đạo trái phép, tìm hiểu những vấn đề nhạy cảm về chính trị. Đã có 29 trường hợp người nước ngoài vi phạm khu vực cấm bị phát hiện, xử lý. Đáng chú ý, những năm gần đây, tình hình người dân xuất cảnh trái phép đi nước ngoài lao động diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương.

 

Hàng năm, tại KVNT xảy ra trên 100 vụ tranh chấp, khiếu kiện, mặc dù không có tình trạng khiếu nại vượt cấp nhưng còn một số vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, chủ yếu liên quan đến đất đai, môi trường, đền bù GPMB... Hiện KVNT của tỉnh có 972 người nghiện ma tuý tại 131 xã, thị trấn, chiếm 63% người nghiện toàn tỉnh, tiềm ẩn những phức tạp về AN -TT. Các loại tội phạm xảy ra tại địa bàn nông thôn đa dạng, trong đó, tội phạm xảy ra nhiều như trộm tài sản chiếm 40%, cố ý gây thương tích chiếm hơn 25%, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 12,8%... Thời gian qua, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình ngày càng tăng, 9 tháng qua đã xảy ra 25 vụ cố ý gây thương tích và giết người thân. Mặc dù chưa phát hiện tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen nhưng đã có dấu hiệu hình thành các ổ, nhóm tội phạm hung khí để xiết nợ, đòi nợ thuê, tình hình thanh - thiếu niên sử dụng vũ khí tự tạo, dao, kiếm đánh nhau có chiều hướng phức tạp. Tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 6 và địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) diễn biến phức tạp, đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.     

 

 

Nhằm đảm bảo ANCT - TTATXH, lực lượng Công an chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng”. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong thời gian qua đã điều tra, làm rõ 1.215 vụ án, đạt tỷ lệ 82,3%. Trong đó, khởi tố, điều tra 995 vụ, 2.016 bị can về tội phạm TTXH; bắt giữ 202 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma tuý; phát hiện 34 vụ, 41 đối tượng phạm tội về kinh tế, chức vụ; triệt phá hàng trăm ổ, nhóm tội phạm về TTXH, phát hiện, bắt nhiều đối tượng, đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Phong trào toàn dân BVANTQ được triển khai sâu rộng nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân,  Với đội ngũ hơn 2.360 người gồm trưởng, phó công an xã và công an viên, lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong  bảo đảm ANTT - ATXH ở KVNT, tích cực vận động quần chúng tham gia phong trào BVANTQ, tham gia giải quyết, tháo gỡ những bức xúc về AN -TT ngay từ cơ sở, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, giữ vững ổn định ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển KT -XH ở KVNT.

 

 

                                                                       Hà Thu

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục