Vừa được tha tù trước thời hạn về tội cướp tài sản, Bùi Văn Tứ lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản.

Vừa được tha tù trước thời hạn về tội cướp tài sản, Bùi Văn Tứ lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản.

(HBĐT) - Ngày 23/12, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Văn Tứ (tức Tứ “heo”) - sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đối với bản án sơ thẩm số 28/2014/HSST ngày 29/9/2014 của TAND huyện Lạc Sơn xử phạt về tội trộm cắp tài sản.

 

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13h30, ngày 30/5/2014, Bùi Văn Tứ cùng bạn là Bùi Văn Sang cùng trú tại xóm Phung 2, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đi chơi, khi đến địa phận xóm Rẽ, xã Phú Lương (Lạc Sơn) thấy có chiếc xe máy Honda Wave @ BKS 28N1 - 100.21 của chị Cao Thị Bì (trú tại xóm Rẽ - Phú Lương) dựng gần đường không rút chìa khóa điện. Tứ đã nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe và rủ Bùi Văn Sang cùng tham gia. Sau đó, cả 2 đã quay xe lại để Tứ lấy trộm. Tiếp đó, Tứ đã mang xe đến nhà người quen là Bùi Văn Phóng, trú tại xóm Trang, xã Thượng Cốc gửi. Đến ngày 31/5/2014, Tứ đến lấy và mang chiếc xe trên vào Đô Lương (Nghệ An) bán được 5,5 triệu đồng. Sau khi bán xe, Tứ đã chia cho Sang 2 triệu đồng và cho Bùi Văn Phóng 800 nghìn đồng. Số tiền còn lại Bùi Văn Tứ đã chi tiêu cá nhân hết.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Văn Tứ và các bị cáo còn lại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX TAND huyện Lạc Sơn đã tuyên phạt Bùi Văn Tứ mức án 24 tháng tù, Bùi Văn Sang 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cho rằng mức án trên quá nặng, Bùi Văn Tứ đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Bùi Văn Tứ vẫn ngoan cố cho rằng: “Chính vì người dân thiếu ý thức trong việc giữ gìn tài sản nên bị cáo mới thực hiện hành vi phạm tội”. Trước lý do trên, HĐXX đã bác toàn bộ lý do xin giảm nhẹ hình phạt một cách vô lý nêu trên của bị cáo. Sau khi được HĐXX giải thích rõ không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo, bị cáo Bùi Văn Tứ đã tự nguyện xin rút đơn kháng cáo chấp nhận hình phạt 24 tháng tù do TAND huyện Lạc Sơn tuyên phạt.

 

Đáng chú ý, năm 2012 Bùi Văn Tứ đã bị TAND huyện Dĩ An (Bình Dương) xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Trong quá trình cải tạo, bị cáo đã tỏ rõ thái độ ăn năn, hối cải nên đã được giảm án, đặc xá ra tù trước thời hạn. Tuy vậy, sau khi trở về địa phương Bùi Văn Tứ lại tiếp tục gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

                                                                                                       

 

                                                                       

                                                                                           MH  

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục