Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho hội viên NCT tiêu biểu trong tham gia phòng - chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen cho hội viên NCT tiêu biểu trong tham gia phòng - chống tội phạm.

(HBĐT) - Phát huy vai trò, uy tín trong xã hội, các cấp Hội NCT tỉnh luôn gương mẫu thực hiện và vận động, giáo dục con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH, nhiều mô hình ở cơ sở được NCT phối hợp với công an củng cố, nhân rộng và hoạt động hiệu quả.

 

Với phương châm “Phòng ngừa là chính”, công tác tuyên truyền được NCT xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ANTT, đặc biệt là Nghị quyết số 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; chương trình phối hợp số 761, ngày 31/12/2010 giữa T.Ư Hội NCT Việt Nam và Bộ Công an về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 -  2015”, chương trình phối hợp số 1, ngày 18/3/2011 của Hội NCT tỉnh và Công an tỉnh về công tác phòng - chống tội phạm. Bên cạnh đó, Hội biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; vận động cán bộ, hội viên tích cực giữ gìn ANTT, tập trung giải quyết các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh đô thị; hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép khéo léo với việc thực hiện chương trình phát triển KT-XH, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “NCT chung sức xây dựng NTM và bảo vệ tài nguyên môi trường”, xây dựng KDC, phường, xã, thị trấn “An toàn về ANTT” và phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.  

Hàng năm, Hội NCT các cấp tổ chức ký cam kết đến 100% gia đình hội viên không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có tội phạm, tích cực đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và tham gia công tác xã hội. Hội NCT và Công an các cấp phối hợp tổ chức phát động phong trào NCT phát huy vai trò, uy tín của mình vận động con, cháu tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Hội phân công từng hội viên theo dõi, quản lý chặt chẽ những đối tượng để họ không tái phạm, đồng thời tham mưu với chính quyền cơ sở, phối hợp với cơ quan pháp luật động viên người phạm tội tự giác ra đầu thú, giúp đỡ họ cải tạo tốt để sớm hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2010 đến nay, hội viên NCT cung cấp hàng nghìn tin có chất lượng cho cơ quan chức năng thông qua đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm. Hội NCT các cấp phối hợp giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục 7.627 đối tượng vi phạm pháp luật, ma túy. Kết quả đã có 2.900 đối tượng tiến bộ, tổ chức kiểm điểm trước dân 2.645 lượt đối tượng khác, cảm hóa, giáo dục hơn 3.000 lượt đối tượng khác. Trong đó có nhiều địa bàn phức tạp như TP. Hòa Bình, NCT đã phối hợp cùng các hội, đoàn thể giáo dục 815 đối tượng, có 610 đối tượng tiến bộ; huyện Lương Sơn đã quản lý, giáo dục 521 đối tượng, có 457 đối tượng tiến bộ.  

Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.904 tổ thanh tra nhân dân, 962 tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải cơ sở, trong đó, NCT tham gia tích cực và là lực lượng nòng cốt. Hội NCT xã, phường, thị trấn duy trì nhiều mô hình NCT tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như mô hình “Làng xóm bình yên không có tội phạm về TNXH” ở các xã Tử Nê, Quy Mỹ (Tân Lạc); mô hình “dòng họ tự quản”. Đặc biệt, Hội NCT các cấp đã tham gia duy trì và nhân rộng 32 dạng mô hình với 3.185 đơn vị tự quản về ANTT, góp phần giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, đảm bảo ANTT cơ sở. Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở góp phần tích cực cùng với lực lượng công an, MTTQ, các ban, ngành triệt phá 276 ổ nhóm tội phạm, hòa giải 1.257 vụ việc ở cơ sở, giúp 1.558 người lầm lỡ có công việc, làm lại cuộc đời. 

 

                                                                             Phương Linh

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục