Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu và học tập tại lớp đào tạo.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu và học tập tại lớp đào tạo.

(HBĐT) - Sáng 6/8, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở khoá V (2013-2015). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

 

Tham dự lớp đào tạo có tổng số 69 học viên đến từ các xã, thị trấn thuộc các huyện trong tỉnh. Sau 2 năm, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, học phần Tin học và tiếng Anh, 100% đạt khá, giỏi;  học phần Trung cấp lý luận chính trị,  81% đạt khá, giỏi; học phần chuyên ngành quân sự, 92,16% đạt khá, giỏi. Trong thời gian tổ chức lớp học, Trường Quân sự tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho 19 đồng chí và đã có 10 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng. Tại lễ bế giảng, Bộ CSQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng phong hàm sỹ quan dự bị cho 40 học viên. Nhân dịp này 6 tập thể và 19 cá nhân là cán bộ, giảng viên, học viên tiêu biểu được Bộ CHQS tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Quân sự tỉnh tặng giấy khen. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu và học tập tại lớp đào tạo.

 

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị, Trường Quân sự, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cấp, các ngành và học viên trong công tác chỉ đạo, tuyển chọn, tham mưu, tổ chức và học tập tại lớp đào tạo. Mong muốn, sau khi tốt nghiệp các học viên  vận dụng có hiệu quả kiến thức vào thực tiễn, nhất là thể chế hóa chủ trương, chính sách, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng về nhiệm vụ QP-QSĐP trong nhiệm kỳ mới để xây dựng thế trận QPTD ngày càng vững mạnh. Các đơn vị, nhà trường cần rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo những lớp tiếp theo. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ học viên trong quá trình công tác ở cơ sở.

 

 

                                                                              Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục