Lãnh đạo Công an tỉnh trò chuyện, trao đổi và ghi nhận những đóng góp của người có uy tín xã Hang Kia trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh trò chuyện, trao đổi và ghi nhận những đóng góp của người có uy tín xã Hang Kia trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

(HBĐT) - Để huy động được sức dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an huyện (CAH) đã phân công cán bộ thường xuyên bám địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật. Đặc biệt đã phát huy vai trò, nhân tố tích cực của người có uy tín, già làng trưởng bản trong giữ gìn ANTT tại cơ sở, nhất là ở 2 xã đồng bào người Mông Hang Kia, Pà Cò.

 

Nhân tố tích cực trong giữ gìn ANTT ở cơ sở

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng CAH Mai Châu cho biết: Là địa bàn đặc thù, do vậy, CAH đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đã đạt được những kết quả tích cực trong giữ gìn ANTT, huy động được sức dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tích cực góp phần giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân.

 

Theo thống kê, tính đến hết tháng 7/2015, CAH đã rà soát, lập danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò mà CAH có thể tranh thủ, phát huy vai trò trên lĩnh vực ANTT có 35 người. Đây là những nhân tố tích cực trong khuyên bảo, nhắc nhở người trong dòng họ, trong địa bàn cơ sở chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời cũng là những người đóng vai trò quan trọng tham gia giải quyết mâu thuẫn. Trong đó có những việc mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã giải quyết trong thời gian dài nhưng chưa triệt để, thông qua những người có uy tín, già làng, trưởng bản  tham gia giải quyết nhanh chóng và được mọi người tôn trọng như việc tranh chấp đất canh tác; vận động nhân dân triệt phá cây thuốc phiện; vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi; vận động con cháu không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy... Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã không xảy ra tranh chấp, chia rẽ mất đoàn kết. Những người có uy tín đã trở thành nhân tố tích cực trong giữ gìn ANTT ở cơ sở.

 

Cánh tay nối dài trong công tác đấu tranh PCTP

 

Từ việc phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, dân hiểu, dân tin và dân ủng hộ lực lượng Công an trong đấu tranh PCTP. Trong 5 năm lại đây, CAH Mai Châu đã nhận được hơn 3.000 phiếu tố giác tội phạm do nhân dân cung cấp. Qua đó, lực lượng công an đã điều tra, khám phá nhiều chuyên án, xử lý thành công nhiều vụ việc làm ổn định địa bàn. Đặc biệt, chính từ phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, từ đầu năm 2015 đến nay, CAH Mai Châu đã chủ trì và phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh tổ chức bắt, vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã về ma túy trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt. Đó là Sùng A Páo ở Pà Háng (Pà Cò) và Khà A Giàng ở Thung Ẳng (Hang Kia). Theo đó, Sùng A Páo là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Trong quá trình đấu tranh, xác minh lực lượng công an đã phát hiện Sùng A Páo có nhiều biểu hiện nghi vấn tham gia đường dây vận chuyển ma túy lớn. Ngoài ra, đây còn là đối tượng nguy hiểm, manh động. Rất nhiều lần Sùng A Páo mang súng ra bắn dọa những người xung quanh nên đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân nên khi xuống địa bàn làm công tác xác minh, hầu như người dân không không hợp tác, thậm chí né tránh gặp gỡ cán bộ công an. Vì vậy, việc thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh với đối tượng Sùng A Páo cực kỳ gian nan. Trước tình hình đó, CAH đã triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến phát huy vai trò của người có uy tín, nhất là những người có uy tín trong dòng họ Sùng ở Pà Cò. Với sự kiên trì thuyết phục, tuyên truyền, vận động và tranh thủ sự giúp đỡ của người có uy tín trong dòng họ Sùng, sau 2 tháng, tư tưởng của nhân dân đã có sự chuyển biến. Người dân đã hiểu rõ hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và có niềm tin với lực lượng công an. Từ đó, quần chúng đã cung cấp nhiều thông tin về hành vi mua bán ma túy, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của Sùng A Páo. Những căn cứ đó đã giúp lực lượng công an xác lập chuyên án và xây dựng kế hoạch bắt Sùng A Páo khi y đang trên đường vận chuyển trái phép 10 bánh hêrôin. Khám xét nơi ở của Sùng A Páo, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu hồi được khẩu súng tiểu liên AK. Cũng giống như Sùng A Páo, Khà A Giàng là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã có quá trình trốn truy nã 10 năm do tham gia vào đường dây mua bán trái phép 64 bánh hêrôin. Trong quá trình lẩn trốn, Khà A Giàng luôn thể hiện là một tên “cáo già” hết sức manh động và nguy hiểm, trên người đối tượng lúc nào cũng có 1 quả lựu đạn để chống trả lực lượng truy bắt. Đáng chú ý, trong suốt 10 năm qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần triển khai kế hoạch vây bắt nhưng lần nào đối tượng cũng trốn thoát. Tuy nhiên, chính từ  phát huy thế trận lòng dân, tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản ở Hang Kia trong vận động nhân dân tích cực tham gia truy bắt đối tượng, ngày 1/7/2015, nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng Khà A Giàng xuất hiện ở khu vực Táu Nà (Cun Pheo), CAH Mai Châu đã phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh bắt giữ đối tượng, qua khám xét phát hiện và thu giữ trên người đối tượng 1 quả lựu đạn mỏ vịt đã sẵn sàng mở chốt để chống trả.

 

Để có được những kết quả trên, theo đại tá Nguyễn Ngọc Minh, điều quan trọng là phải xây dựng được thế trận lòng dân chính là làm sao để dân tin, dân hiểu, dân ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, quần chúng nhân dân chính là những nhân tố tích cực góp phần vào những chiến công của lực lượng công an.

 

 

                                                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục