CBCS Đội CSGT sử dụng xuồng máy cứu 8 người dân xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) khỏi vùng nguy hiểm do nước lũ trên sông Bùi dâng cao đột ngột dạng sáng ngày 18/9/2015.

CBCS Đội CSGT sử dụng xuồng máy cứu 8 người dân xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) khỏi vùng nguy hiểm do nước lũ trên sông Bùi dâng cao đột ngột dạng sáng ngày 18/9/2015.

(HBĐT) - Là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT đường thuỷ trên sông Đà, những năm qua, CBCS Đội CSGT Đường thuỷ, (phòng CSGT, Công an tỉnh) đã nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, bám dân, bám tuyến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, đội trưởng Đội CSGT đường thuỷ cho biết: “Đường thuỷ nội địa trên sông Đà thuộc địa bàn tỉnh có chiều dài 70km. Trong đó tuyến thượng lưu dài 40 km giáp ranh với địa bàn huyện Mộc Châu (Sơn La); tuyến hạ lưu dài 30km, giáp ranh với Phú Thọ và Hà Tây, liên quan đến 31 xã, phường của 6 huyện, thành phố, với tổng số 3 cảng lớn, 25 bến thuyền, 18 chợ và 2 bến đò ngang. Đặc biệt, tuyến thượng lưu thuộc vùng hồ Hòa Bình, địa bàn trọng điểm quốc gia về du lịch, hàng năm có hàng chục nghìn lượt du khách trong nước và nước ngoài tham quan, thưởng ngoạn, lưu trú với các loại hình du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm...đặt ra cho lực lượng CSGT đường thuỷ và cấp uỷ, chính quyền cơ sở nhiệm vụ hết sức năng nề trong công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo an toàn cho người và tầu, thuyền lưu thông và hoạt động trên vùng hồ.

 

Chỉ tính riêng khu vực thương lưu, hàng ngày có 171 tàu thuyền trở khách và trở hàng hoạt động cùng gần 600 phương tiện dân sinh (thuyền dưới 5 mã lực) chuyên nuôi trồng, khai thác thuỷ sản. Vào thời điểm Tết nguyên đán cho đến 30/4 hàng năm, bình quân mỗi ngày có từ 800 -1000 lượt du khách tham quan du lịch vùng lòng hồ tại hai bến cảnh chính là Bích Hạ (Thái Thịnh, TP Hòa Bình) và Thung Nai (Thung Nai, Cao Phong)... Để làm tốt công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT đường thuỷ trên sông Đà, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Đội CSGT Đường thuỷ coi trọng thông qua việc phối hợp với các cấp uỷ, chính quyền, công an các xã, phường để  chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên phối hợp với BQL các Cảng vụ,  Chủ nhiệm các HTX vận tải tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tới các chủ thuyền, người lái thuyền các quy định của pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường thuỷ nội địa. Hàng năm tổ chức cho các chủ tàu thuyền ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thuỷ và có trách nhiệm phổ biến kiến thức pháp luật đến với người thân trong gia đình, dòng họ. Tranh thủ những người có uy tín, dày dạn kinh nghiệm đi sông nước, nhiều năm hoạt động vận tải hành khách trên tuyến phổ biến cho các chủ thuyền, người lái thuyền nắm rõ luồng lạch và những nơi hay xảy ra xoáy, dông lốc để chủ động phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Những CBCS Đội CSGT Đường thuỷ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống thiên tai và phương pháp cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân khi xảy ra tình huống xấu. Đặc biệt, Đội CSGT Đường thuỷ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như trở quá mớn, quá số người quy định, tàu thuyền không có giấy tờ hoặc quá hạn lưu hành, trang bị không đầy đủ các phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, PCCC. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng, đơn vị như Thanh tra giao thông đường thuỷ, Cảng vụ, đăng kiểm tiến hành kiểm tra và xử lý tàu thuyền dừng, đỗ tại các bến cảng. Đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung các quy định an toàn đối với các bến đò ngang, bến chở khách; bổ sung bển báo, biển phân luồng, phân vùngtrên tuyến. Bên cạnh đó, trong công tác giữ gìn ANTT, Đội CSGT đường thuỷ còn phối hợp với công an các xã, phường, người có uy tín trong cộng đồng phát động xây dựng và duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, nhất là với các hộ dân sống trên mặt nước; tiếp tục duy trì hiệu quả cụm an ninh giáp ranh đối với các xã vùng hồ thuộc TP Hòa Bình, các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc; phối hợp với sở NN&PTNT và phòng NN&PTNT các huyện kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xử dụng sung điện để khai thác thuỷ sản trái phép.

 

Gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân, lực lượng CSGT đường thuỷ luôn được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tận tình giúp đỡ. Theo đó, bình quân mỗi năm CBCS Đội CSGT đường thuỷ được nhân dân phát hiện tố giác và bắt giữ 5-7 vụ sử dụng sung điện khai thác thuỷ sản trái phép. Nhiều năm qua, không phát hiện đối tượng hình sự lẩn trốn trên mặt nước. Đặc biệt, năm 2012, lực lượng CSGT đường thuỷ đã phối hợp bắt giữ 1 đối  tượng vận chuyển ma tuý trái phép, thu giữ 3 nánh heroin. Hàng chục năm qua ATGT trên tuyến đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Không chỉ làm tốt công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT đường thuỷ trên sông Đà, năm 2015, CBCS đội CSGT đường thuỷ đã làm tốt công tác tuyên truyền, cảnh báo nhắc nhở giúp người dân chủ động trang bị và sử dụng áo phao và chấp hành các quy định về an toàn khi tắm sông, góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn đuối nước trong mùa hè vừa qua. Hình ảnh người chiến sỹ CSGT đường thuỷ còn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân khi trên địa bàn xảy ra lũ quét, lũ ống. Đó là tháng 10/2010, vượt qua chặng đường trên 50km, trong đêm tối mịt mùng CBCS Đội CSGT Đường thuỷ đã không quản khó khăn, nguy hiểm cứu hàng chục người dân xã Phú Lão (Lạc Thuỷ mắc kẹt trong dòng nước hung dữ trên sông Bôi. Gần đây nhất, rạng sáng ngày 18/8, sau khi nhận lệnh, lực lượng cùng xuồng máy của Đội CSGT đường thuỷ đã có mặt kịp thời tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) giúp người dân kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi bị nước lũ trên sông Bùi ập đến đột ngột đe doạ đến tính mạng, tài sản. Những việc làm thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó của CBCS đội CSGT đường thuỷ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

 

 

 

                                                              Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục