LLVT tỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu  đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: M.H

LLVT tỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: M.H

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2015), PV Báo Hoà Bình đã phỏng vấn Đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về ý nghĩa của sự kiện này trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ hiện nay.

 

P.V: Xin đồng chí khái quát về sự ra đời của QĐND Việt Nam cách đây 71 năm và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước?

 

Đại tá Hà Tất Đạt: Cách đây 71 năm, một sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam, đó là việc ra đời Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay. Chính sự chuẩn bị chu đáo này đã góp phần to lớn vào sự thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, 17 giờ, ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình (Cao Bằng)  - nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), được sự ủy nhiệm của T.Ư Đảng và Bác Hồ, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã long trọng tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ban đầu có 34 chiến sỹ. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, toàn Đội đã tuyên đọc Mười lời thề danh dự nói lên lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, hết lòng phục vụ nhân dân.

 

Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ: “Trong vòng một tháng phải có hoạt động” và “Trận đầu ra quân phải thắng”, chỉ 3 ngày sau khi thành lập, Đội đã đánh tập kích vào hai đồn Phai Khắt, Nà Ngần, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ sỹ quan, binh lính, thu toàn bộ vũ khí của địch, mở đầu cho truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta. Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ của Đảng đã quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trên cả nước thành lập Việt Nam Cứu quốc quân; Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân; Năm 1946 là Quân đội Quốc gia Việt Nam và đến năm 1950 được đổi thành QĐND Việt Nam.

 

Chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã gắn liền với những thành tích, chiến công vang dội, từ những trận đầu hạ đồn Phai Khắt, Nà Ngần mở đầu cho truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” đến các chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, Biên giới năm 1950, Hoà Bình năm 1951 - 1952, Điện Biên Phủ năm 1954 giành thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong kháng chiến chống Mỹ, từ trận đầu thắng Mỹ ở Núi Thành năm 1965 đến chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã thống nhất hai miền Nam - Bắc, đưa giang sơn về một mối. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, hình ảnh người chiến sỹ mũ nan, dép cao su với gậy tầm vông, giáo mác nhưng đã dám xả thân quyết tiến công quân thù mãi mãi là hình ảnh cao đẹp, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống, ý chí quật cường của dân tộc  dân tộc Việt Nam anh hùng.

 

PV: Là một bộ phận của QĐND Việt Nam, xin đồng chí cho biết những đóng góp tiêu biểu của LLVT tỉnh ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng và BVTQ hiện nay? 

 

Đại tá Hà Tất Đạt: Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam, LLVT tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Trong kháng chiến chống Pháp, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận, gây cho thực dân Pháp những thiệt hại nặng nề, góp phần đập tan “Bức tường thép bên sông Đà". Ngày 23/2/1952, kết thúc chiến dịch Hòa Bình, tỉnh ta được giải phóng, đã trở thành hậu phương vững chắc, góp phần to lớn cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tinh thần Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược đã trở thành mục tiêu hành động của quân và dân trong tỉnh. Vì chiến trường, vì Miền Nam ruột thịt, toàn tỉnh đã có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Toàn tỉnh có 3.623 liệt sỹ, 670 thương binh, 624 bệnh binh. Tại hậu phương Miền Bắc, quân và dân trong tỉnh đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận; bắn rơi 49 máy bay, bắt sống và tiêu diệt hàng chục giặc lái. Những chiến công xuất sắc đó đã góp phần to lớn vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Bước vào thời kỳ mới, LLVT tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng của dân tộc, giữ vững bản chất cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, trở thành lực lượng xung kích đi đầu trong công tác phòng - chống lũ bão, tìm kiểm cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 

PV: Thời gian qua, LLVT tỉnh ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận xây dựng và BVTQ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT tỉnh ta phải làm gì để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền  và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thưa đồng chí?

 

Đại tá Hà Tất Đạt: Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, vẫn có những thời cơ thuận lợi cơ bản, do vậy đòi hỏi LLVT tỉnh ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, đặc biệt là NQT.Ư8 (khoá XI) về “Chiến lược BVTQ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc”. Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu, xây dựng LLVT vững mạnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVTQ trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Trước hết, phải xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, bảo đảm cho LLVT luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và trình độ khả năng SSCĐ, theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện  toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế, đối tượng tác chiến; gắn huấn luyện, diễn tập với làm công tác dân vận, xây dựng hạ tầng, cơ sở vững mạnh...; tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước gắn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả...; quản lý khai thác có hiệu quả vũ khí, thiết bị kỹ thuật, đảm bảo tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ, xây dựng nề nếp chính quy, môi trường văn hoá tốt; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với LLVT, vận hành tốt cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia xây dựng khu vực phòng thủ của toàn xã hội...

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

                                                                               MH (TH)

 

 

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục